Huyện Hồng Ngự

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa lũ

Cập nhật ngày: 01/09/2014 11:46:31

Năm học 2014 - 2015, trên địa bàn huyện Hồng Ngự có một số điểm trường tiểu học (TH) có học sinh (HS) phải đi học bằng xuồng, đò trong mùa lũ. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện, nhà trường, cha mẹ HS rất quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho HS trong mùa lũ.


Học sinh huyện Hồng Ngự đi học bằng đò

Từ đầu mùa lũ đến nay, Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tổ chức phát 120 chiếc cặp phao cho các HS nghèo, khó khăn, HS phải đi học bằng xuồng, đò tại các điểm trường TH trong huyện, mỗi trường nhận từ 10 đến 15 chiếc cặp phao. Ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo hiệu trưởng các trường TH phải rà soát, nắm kỹ danh sách HS đi học bằng xuồng, đò để kịp thời trang bị áo phao cho các em, phân công giáo viên đưa rước HS đối với những nơi nguy hiểm, phối hợp UBND, đoàn thể các xã thực hiện tốt công tác đưa rước HS”.

Trường TH Thường Thới Hậu A1 có 290 HS, trong đó, có 15 em là người Việt sinh sống trên đất bạn Campuchia. Mỗi ngày các em được cha mẹ đưa đến trường bằng xuồng. Ban Giám hiệu trường thường xuyên nhắc nhở các em này đi trên xuồng phải mặc áo phao. Em Nguyễn Trọng Hiếu - HS lớp 4A1 của trường nói: “Em được trường tặng chiếc cặp phao. Ngày nào em cũng mặc áo phao, đeo cặp phao đi học nên em thấy không sợ”.

Trường TH Thường Thới Hậu A có 3 điểm, tổng số 607 HS. Trong đó, có 33 HS là người Việt nhà phía bên bờ sông đất Campuchia, hằng ngày các em sang học bằng xuồng, đò, hoặc ba mẹ đưa. Thường thì những HS này được cha mẹ đưa đi học bằng xuồng nhỏ nên có thể gặp nguy hiểm khi sóng to gió lớn. Để đảm bảo an toàn cho các em khi đi ngang sông, các bậc phụ huynh đã tập hợp các em lại một nhóm khoảng 20 HS và các phụ huynh sẽ thay nhau đưa các em đi học bằng xuồng máy lớn. Mỗi ngày mỗi phụ huynh hỗ trợ 10 ngàn đồng mua xăng đưa rước các em. Em Ngoạn Thị Loan - HS Lớp 4 của trường nói: “Trước đây mẹ đưa em đi học bằng xuồng nhỏ, mỗi khi có sóng thấy sợ lắm, giờ đi xuồng lớn với mấy bạn và có mặc áo phao em hết sợ bị chìm”. Với một số em đi học bằng đò ngang sông, nhà trường phối hợp với các đoàn thể nhắc nhở chủ đò trang bị áo phao, không được xuất bến khi các em chưa mặc áo phao đầy đủ. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho các em HS trong mùa lũ, công tác phổ cập bơi được trường phối hợp Trung tâm Văn hóa huyện thực hiện từ đầu năm học. Trong năm 2013, Trường TH Thường Thới Hậu A mở được 4 lớp phổ cập bơi. Năm học mới 2014 - 2015, trường được giao chỉ tiêu phổ cập bơi cho 84 em HS. Ngoài phổ cập bơi cho các em HS trong những buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần nhà trường khyến cáo HS không được đến gần những nơi có nguy cơ sạt lỡ, nơi có nước chảy xiết...

Thầy Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường TH Thường Thới Hậu A - chia sẻ: “Phòng tránh nguy hiểm cho các em, trường sắp xếp thời khóa biểu cho các em HS nhà ở xa đi học bằng xuồng, đò trong mùa lũ học vào buổi sáng không phải học buổi chiều để khi các em tan học về hạn chế gặp mưa giông nguy hiểm. Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc nhở các em không qua sông khi có giông gió”...

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn