Lấp Vò

Tập trung sửa chữa trường lớp phục vụ năm học mới

Cập nhật ngày: 08/08/2018 16:37:41

Cũng như nhiều địa phương khác, để chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2018-2019, hiện tại các điểm trường học trên địa bàn huyện Lấp Vò đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới và sửa chữa hệ thống phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ... để đón học sinh trở lại trường vào ngày 15/8/2018.


Lấp Vò tập trung sửa chữa trường, lớp chuẩn bị năm học mới

Với mục tiêu phấn đấu trở thành trường đạt chuẩn Quốc gia, trong năm 2017, huyện đã bố trí nguồn vốn đầu tư 150 triệu đồng cho Trường THCS Mỹ An Hưng A sơn lại các dãy phòng học.

Đầu năm 2018, huyện đầu tư thêm 2 tỷ đồng xây dựng khu hiệu bộ. Đặc biệt dịp hè, trường đã được đầu tư thêm gần 80 triệu đồng để cải tạo 2 phòng học thành Phòng thực hành Lý – Công nghệ và Phòng thực hành Hóa Sinh; cải tạo nhà vệ sinh dãy 10 phòng,... Đến thời điểm này, trường đã hoàn thành mọi công tác sửa chữa, đang khẩn trương vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón gần 300 học sinh từ khối 6 đến khối 9 trở lại lớp trong môi trường học tập theo chuẩn Quốc gia.

Được biết, để chuẩn bị cho năm học 2018-2019, trong dịp hè toàn huyện Lấp Vò có tổng số 11 điểm trường mẫu giáo, mầm non, Tiểu học và THCS được nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

Ông Đoàn Văn Xe - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Lấp Vò cho biết: “UBND huyện đã giao chủ đầu tư sữa chữa 11 danh mục, tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Phòng GD&ĐT cũng tham mưu với UBND huyện thực hiện mua sắm bàn ghế, trang bị đồ dùng, đồ chơi theo Thông tư 02 của bậc học mầm non (khoảng 950 triệu đồng). Đối với 11 danh mục sửa chữa sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2018, đảm bảo trước ngày tựu trường và khai giảng năm học mới”.

Ngoài 11 danh mục, công trình sửa chữa trường lớp trong hè ở 11 điểm trường, hè này từ nguồn kinh phí tiết kiệm, nhiều điểm trường cũng đã tiến hành sửa chữa nhiều hạng mục như sửa chữa nhà vệ sinh; hệ thống điện; cải tạo sân trường, lối đi; sơn lại hàng rào, vách tường; bồn nước;...

Thầy Nguyễn Trọng Chuẩn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định Yên 3, huyện Lấp Vò cho biết: Năm học 2018-2019, trường sẽ đón 452 học sinh, bố trí ở 17 lớp, trong đó có 7 lớp học 2 buổi/ngày. Nhằm tạo cảnh quang sư phạm, giúp các em phấn khởi hơn khi đến trường, những ngày qua, trường đã khẩn trương sửa chữa lại hệ thống hàng rào, nhà vệ sinh, xây mới bồn nước với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Hy vọng sự phối hợp của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội trong việc đầu tư về cơ sở vật chất ở các trường sẽ là cơ sở để ngành GD&ĐT huyện Lấp Vò tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Ngọc Hân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn