Thầy Nguyễn Phước Thích - Tổng phụ trách Đội tâm huyết với nghề

Cập nhật ngày: 24/12/2019 05:18:59

ĐTO - Giáo viên Tổng phụ trách Đội (TPTĐ) là một công việc thầm lặng, vất vả để giúp học sinh phát triển toàn diện nhưng ít được mọi người quan tâm. Không vì vậy mà nản lòng, với lòng yêu nghề, yêu trẻ, gần 10 năm gắn bó với trường, thầy Nguyễn Phước Thích - TPTĐ Trường Tiểu học Tân hội Trung 2 (huyện Cao Lãnh) cùng các em học sinh đã mang về nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đội cho ngôi trường này.


Thầy Nguyễn Phước Thích được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Kim Hồng năm 2019

Thầy Thích cho biết, những ngày đầu về trường công tác, thầy gặp không ít khó khăn, công việc TPTĐ nhìn vào thấy đơn giản nhưng làm rồi mới biết có vô vàn những công việc không tên, đòi hỏi phải kiên trì, học hỏi. Chẳng hạn, phải thiết kế nội dung phong trào sao cho hấp dẫn, thiết thực mà không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp cảm thấy không bị phiền hà.

Để vận động thu hút các em vào hoạt động Đội, thầy chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp và tham mưu với Ban giám hiệu trường thành lập các đội cờ đỏ của lớp, của trường; đội tuyên truyền măng non và các đội văn nghệ, thể dục thể thao, đội nghi thức...; tổ chức các hoạt động sinh hoạt, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các ban chỉ huy liên chi đội và các đội, nhóm nòng cốt của Liên đội trường. Bên cạnh đó, thầy thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như: tổ chức cho học sinh đến những gia đình có công với cách mạng để thăm hỏi, trao quà của Liên đội; về nguồn ở các khu di tích... Đó là cách giáo dục nhẹ nhàng nhưng giúp các em biết yêu thương, san sẻ và thấm sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Dưới sự chỉ huy tài tình của thầy Nguyễn Phước Thích, Liên đội Trường Tiểu học Tân Hội Trung 2 luôn giữ vị trí “Lá cờ đầu” của phong trào Đội toàn xã Tân Hội Trung, 8 năm liền là Liên đội mạnh cấp huyện, 4 năm liền là Liên đội mạnh cấp tỉnh... Tập thể và nhiều cá nhân Liên đội của trường đạt nhiều giải thưởng cao ở các hội thi. Cá nhân thầy Thích được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và nhiều danh hiệu do Huyện đoàn, Xã đoàn công nhận. Năm 2019, thầy Thích nhận giải thưởng Kim Hồng do Tỉnh đoàn trao tặng và là giáo viên TPTĐ giỏi tại Liên hoan tuyên dương giáo viên TPTĐ tiêu biểu do Hội Đồng đội tỉnh tổ chức.

Nhận xét về thầy Thích, thầy Hồ Chí Toàn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hội Trung 2 nói: Thầy Thích có ý thức trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo trong công việc. Nhờ sự nhiệt tình dẫn dắt của thầy, nhiều năm liền, Liên đội trường giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi do Hội đồng Đội huyện, tỉnh tổ chức.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn