Trường THCS Phước Tiên

Thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống học sinh bỏ học

Cập nhật ngày: 22/12/2014 13:35:19

Do đặc thù là xã vùng biên giới, đời sống còn nhiều khó khăn, người dân thường đi nơi khác làm ăn và mang con theo,... nên nhiều năm qua, tình trạng học sinh (HS) bỏ học của Trường THCS Phước Tiên, (xã Thông Bình, huyện Tân Hồng) vẫn còn diễn ra. Ban Giám hiệu trường đã đề ra nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng HS bỏ học.


Học sinh Trường THCS Phước Tiên trong giờ học

Hàng năm, Ban Giám hiệu Trường THCS Phước Tiên cùng với Ban Chỉ đạo Phòng, chống mù chữ, phổ cập giáo dục của xã thực hiện các giải pháp như: tăng cường công tác tuyên truyền, giao nhiệm vụ cho giáo viên (GV) chủ nhiệm, GV bộ môn quan tâm nhiều hơn đến hoàn cảnh của từng HS. Nhà trường vận động mạnh thường quân hỗ trợ HS nghèo để các em có điều kiện tiếp tục đến trường. Đầu năm học 2014 – 2015, trường có 32 HS thuộc hộ nghèo, 18 HS hộ cận nghèo, Hội Khuyến học xã đã hỗ trợ cho trường hơn 1.000 quyển tập để tặng các em. Trường cũng lập danh sách các em có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ. Ngoài ra, trường phối hợp trạm truyền thanh xã tuyên truyền cho phụ huynh nắm được lợi ích của việc học tập; tổ chức phong trào nuôi heo đất tiết kiệm gây quỹ giúp các bạn HS nghèo; Đoàn trường tổ chức các buổi sinh hoạt, qua đó tạo điều kiện cho các em được nói lên tâm tư, nguyện vọng, bày tỏ những khó khăn để nhà trường và các bạn trợ giúp kịp thời... Trong học tập, hàng tháng, thông qua sổ liên lạc, nếu thấy kết quả học tập của các em kém môn nào, trường tổ chức phụ đạo cho các em ngay. Hiện trường sắp xếp 3 GV trực tiếp làm công tác phụ đạo cho các em. Trên lớp, GV chủ nhiệm, GV bộ môn thực hiện công tác duy trì sỉ số HS đến lớp 100%, đưa ra hình thức khen thưởng và xử phạt để các em đến lớp đều trong năm học. Ban Giám hiệu, GV chủ nhiệm, hội đoàn thể địa phương đến nhà vận động các HS có nguy cơ bỏ học trở lại lớp.

Nhờ thực hiện nhiều biện pháp, tỷ lệ HS bỏ học của trường có chiều hướng giảm. Năm học 2013-2014, trường có 50 HS bỏ học đi theo cha mẹ làm ở ngoài tỉnh và 14 HS nghỉ học phụ gia đình, qua vận động có 4 HS trở lại lớp. Đầu năm học 2014-2015, có 16 HS bỏ học, trường phối hợp vận động trở lại lớp được 2 em, số còn lại theo cha mẹ đi làm ăn xa. Thầy Võ Hoàng Phước - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Phần lớn HS bỏ học là do phụ huynh đi khỏi địa phương làm ăn và mang con theo. Kế đến là một số em bị hỏng kiến thức nên chán nản, rồi bỏ học. Để khắc phục việc này, đầu mỗi năm học, chúng tôi cho HS làm kiểm tra để đánh giá kiến thức, qua đó thấy HS yếu môn nào sẽ tổ chức phụ đạo cho các em. Hiện tại, phần nhiều phụ huynh đã ý thức được tầm quan trọng việc học tập của con nhờ công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, vẫn còn một số phụ huynh còn tư tưởng cho con nghỉ học ở nhà làm thuê hoặc làm ruộng để có tiền phụ giúp gia đình nên nhà trường đang phối hợp UBND xã, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để ngày càng kéo giảm tình trạng HS bỏ học”.

MỸ XUYÊN

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn