Trao giải thưởng “Cây bút tuổi hồng” lần thứ 9

Cập nhật ngày: 23/10/2019 05:28:30

ĐTO - Vừa qua, tại tỉnh Đồng Tháp, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Hội Nhà văn Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền Phong, Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp tổ chức Trại sáng tác thơ, văn tuổi học trò và trao giải thưởng “Cây bút tuổi hồng” lần 9 năm 2019.


Trao giải thưởng cho các em thiếu nhi xuất sắc đạt giải “Cây bút tuổi hồng” lần 9 năm 2019

Trại sáng tác thu hút 45 em thiếu nhi trên toàn quốc. Các em đã có một hành trình đầy ý nghĩa tại Đồng Tháp như: tham quan Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu Di tích Xẻo Quít; thăm, tặng quà cho trẻ em Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác thơ, văn với các nhà văn, nhà thơ của Hội Nhà văn Việt Nam và tỉnh Đồng Tháp.

Cùng với các hoạt động của Trại sáng tác, Ban tổ chức đã tổng kết, trao giải thưởng “Cây bút tuổi hồng” lần thứ 9 năm 2019. Với chủ đề “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” đã có hơn 5.000 tác phẩm truyện ngắn và thơ của 3.000 cây bút học trò trên toàn quốc dự thi. Qua quá trình xét, chấm, Ban tổ chức đã chọn ra 35 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải A, 2 giải B, 11 giải C, 21 giải khuyến khích. Tỉnh Đồng Tháp có em Mai Thị Thùy Trang (lớp 7A1, Trường THCS Tân Kiều, huyện Tháp Mười) đạt giải B, với tác phẩm thơ “Nhớ về cha”. Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan cũng đã gửi tặng 15 phần quà khích lệ tinh thần cho các em thiếu nhi trong và ngoài tỉnh xuất sắc đạt giải thưởng “Cây bút tuổi hồng” lần này.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn