Tự hào ngôi trường mang tên Hùng Vương

Cập nhật ngày: 21/04/2021 09:48:01

http://baodongthap.com.vn/database/video/20210421094850hungvuong.mp3

ĐTO - Trường THCS Hùng Vương (tọa lạc ở Phường 1, TP.Sa Đéc) là ngôi trường cấp 2 duy nhất ở tỉnh Đồng Tháp mang tên Quốc Tổ Hùng Vương. Để xứng đáng với ngôi trường mang tên các vị vua Hùng, cán bộ, giáo viên (CB,GV), nhân viên, học sinh (HS) của trường luôn phấn đấu, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.


Ban Giám hiệu Trường THCS Hùng Vương tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Trường THCS Hùng Vương được thành lập năm 1982 (tiền thân là Trường Phổ thông cơ sở cấp 1, 2 Vĩnh Phước 2). Qua thời gian, tên trường nhiều lần thay đổi nhưng từ năm 1992 đến nay, mang tên là Hùng Vương. Theo Thạc sĩ Thái Hồ Tuấn Kiệt - Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, thông qua các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp..., giáo viên (GV) thường nhắc về lịch sử hình thành, phát triển, những thành tích nổi bật của trường; nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi Hùng Vương. Qua đó, giúp các em HS thêm hiểu, thêm tự hào về ngôi trường mà mình theo học; tiếp thêm động lực để HS cố gắng rèn luyện, học tập. Em Lê Thanh Ngọc Trâm - HS lớp 9A2 Trường THCS Hùng Vương bộc bạch: “Được thầy cô dạy nên em biết được ý nghĩa của tên ngôi trường em đang học. Em hiểu hơn về lịch sử dân tộc thời Hùng Vương và cảm thấy hãnh diện khi là HS của ngôi trường mang tên các vị vua Hùng. Vì vậy, em luôn cố gắng trong học tập và rèn luyện. Nhiều năm qua, em là HS giỏi, gần đây, trong kỳ thi học HS cấp tỉnh, em đạt giải Nhì môn Hóa học”.

Hàng năm, vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, Ban Giám hiệu nhà trường đều tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo địa phương; CB,GV, nhân viên và HS; một số phụ huynh HS và cựu HS của trường. Trong lễ giỗ diễn ra nhiều hoạt động như: chương trình văn nghệ, phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử dân tộc, thực hiện nghi thức dâng bánh, dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương... Thầy Thái Hồ Tuấn Kiệt cho hay: “Việc tổ chức lễ giỗ thể hiện sự tri ân đối với công đức của các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước; giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho HS. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tránh tập trung đông người nên năm 2020 và năm nay, nhà trường không tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương”.

Để xứng đáng với ngôi trường mang tên các vua Hùng, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. CB,GV tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do ngành giáo dục tổ chức. 54/54 CB,GV của trường đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có hơn 96% CB,GV vượt chuẩn. Trường THCS Hùng Vương có 35 GV được công nhận GV dạy giỏi cấp thành phố; 16 GV dạy giỏi cấp tỉnh; 2 GV đạt danh hiệu “Viên phấn vàng”. “Tôi rất tự hào khi được công tác ở ngôi trường mang tên Hùng Vương. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, bản thân không ngừng trau dồi kiến thức, nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy. Trong số những HS mà tôi dạy bồi dưỡng HS giỏi môn Ngữ văn, có nhiều em đạt HS giỏi cấp tỉnh” - cô Nguyễn Kim Mộng Thu - GV Trường THCS Hùng Vương chia sẻ.

Trường THCS Hùng Vương có sự đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. Trường quan tâm việc bồi dưỡng HS giỏi và rà soát, kịp thời phát hiện, dạy phụ đạo cho HS yếu, kém. Chất lượng giáo dục của trường được nâng lên. Điển hình như năm học 2019 - 2020, Trường THCS Hùng Vương có hơn 1.280 HS với 29 lớp. Tỷ lệ HS đạt học lực khá, giỏi gần 69%; hạnh kiểm tốt chiếm 96,5% và không có HS yếu, kém. Nhiều năm qua, Trường THCS Hùng Vương có tỉ lệ HS tốt nghiệp THCS đạt 100%. Nổi bật là năm học 2019 - 2020, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, điểm trung bình 3 môn (Ngữ văn, Toán, Anh văn) của các HS Trường THCS Hùng Vương cao nhất tỉnh với 22,39 điểm. Từ năm học 2017 - 2018 đến nay, Trường THCS Hùng Vương đạt 155 giải HS giỏi cấp thành phố và 52 giải HS giỏi cấp tỉnh.

Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương Thái Hồ Tuấn Kiệt cho biết, công tác giáo dục đạo đức, giáo dục lịch sử dân tộc và địa phương cho HS được trường quan tâm thực hiện để khơi gợi lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong các em. Những năm qua, GV, HS Trường THCS Hùng Vương ra sức thi đua dạy tốt, học tốt để xứng đáng với ngôi trường mang tên các vị vua Hùng và thiết thực thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Với những thành tích nổi bật trong công tác, tập thể Trường THCS Hùng Vương đã nhận nhiều Bằng khen và Cờ thi đua của UBND tỉnh.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn