Trường Đại học Đồng Tháp

Tuyên dương, khen thưởng 18 giảng viên, sinh viên đạt thành tích xuất sắc

Cập nhật ngày: 20/04/2023 20:11:59

ĐTO - Chiều ngày 20/4, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức tuyên dương, khen thưởng Đội tuyển Olympic Tin học và Đội tuyển Olympic Toán học đạt thành tích cao tại các kỳ thi Quốc gia. Tham dự buổi lễ có Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các Phòng, Khoa.


Tiến sĩ Hồ Văn Thống - Hiệu trưởng nhà trường (bìa phải) và Tiến sĩ Lương Thanh Tân - Phó Hiệu trưởng nhà trường (bìa trái) tặng nhận Giấy khen và hoa chúc mừng Trưởng Khoa Sư phạm Toán - Tin

Kỳ thi Olympic Toán học học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2023 diễn ra từ ngày 2 - 8/4 tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) với sự tham gia của 615 thí sinh thuộc 85 trường đại học, học viện của cả nước dự thi 2 môn: Đại số và Giải tích. Đội tuyển Olympic Toán học Trường Đại học Đồng Tháp với 9 sinh viên đã xuất sắc đạt 9 giải gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì và 5 giải Ba.

Ngoài ra, Đội tuyển Olympic Tin học của nhà trường trong lần đầu tham gia Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31 (diễn ra từ ngày 6 - 9/12/2022 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh) cũng xuất sắc đạt 1 giải Ba. Biểu dương các thành tích đã đạt được, tại buổi lễ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Tháp đã tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 9 giảng viên, 9 sinh viên thuộc 2 Đội tuyển: Olympic Tin học và Olympic Toán học.


Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Tháp tặng Giấy khen và hoa chúc mừng các sinh viên Đội tuyển Olympic Toán học

Phát biểu tại buổi tuyên dương, Tiến sĩ Hồ Văn Thống - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường chúc mừng thành thành tích của Đội tuyển Olympic Tin học và Đội tuyển Olympic Toán học. Đồng thời nhấn mạnh đây là kết quả cao nhất của nhà trường tại kỳ thi Olympic Quốc gia, qua đó minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của giảng viên và sinh viên của 2 Đội tuyển Olympic Toán học, Tin học. Tiến sĩ Hồ Văn Thống mong muốn, các giảng viên và sinh viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nâng cao kiến thức, kỹ năng hướng đến các kỳ thi sắp tới với mục tiêu đột phá hơn về thành tích, góp phần quảng bá thương hiệu, chất lượng đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp…

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn