Hạnh phúc từ sự sẻ chia

Cập nhật ngày: 19/12/2023 10:14:33

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231219101455DT2-1.mp3

 

ĐTO - Học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Bích Thùy - hội viên Chi hội Phụ nữ chợ Sa Đéc thầm lặng giúp đỡ nhiều lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc tặng thực phẩm rau, củ quả. Chị đã duy trì việc làm này suốt 12 năm qua. Sự sẻ chia của chị Bích Thùy đã phần nào giúp các hộ nghèo giảm bớt khó khăn, có niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.


Chị Bích Thùy (áo vàng) trao tặng rau củ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ông Phạm Công Tâm ở ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, nhận xét: “Nhờ sự giúp đỡ của cô Bích Thùy mà những gia đình còn khó khăn ở địa phương cảm thấy ấm áp. Chúng tôi cảm ơn tấm lòng nhân ái sẻ chia của cô”.

Trong thời gian dịch Covid-19, chị Bích Thùy đã trích hơn 2 tỷ đồng mua 15 tấn gạo; hàng chục tấn rau, củ, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; giúp nhiều trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 có điều kiện học tập tốt hơn.

Những năm qua, vựa rau của chị Bích Thùy đã tạo việc làm cho trên 30 lao động địa phương; hỗ trợ hàng hóa nông sản cho các bếp ăn khuyến học, bếp ăn từ thiện và các phiên chợ nhân đạo...

Chị Bích Thùy chia sẻ: “Thấy nhiều người vất vả mưu sinh nên tôi đã dành một phần lợi nhuận để giúp họ. Hy vọng sẽ mang niềm vui, hạnh phúc cho bà con quê mình, giúp được bà con mình thấy hạnh phúc lắm!”.

Bà Lê Thị Hồng - Trưởng Ban Quản lý Chợ Sa Đéc nhận xét: “Chị Trần Thị Bích Thùy là hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phong trào giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, được Chi hội và Hội Liên hiệp phụ nữ ghi nhận và đánh giá cao. Với tấm lòng thiện nguyện và những việc làm thiết thực, chị Bích Thùy vinh dự được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp, Hội Chữ thập đỏ TP Sa Đéc và UBND các xã, phường tặng nhiều Giấy khen.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn