Một cán bộ hưu trí nhiệt huyết với công tác xã hội

Cập nhật ngày: 14/03/2017 08:54:27

Nhiều năm nay, người dân ấp 1, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh vô cùng phấn khởi vì có nhiều công trình cầu, đường giao thông trên địa bàn ấp được xây dựng, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Mới đây nhất, tuyến đường nông thôn trên địa bàn ấp 1 nối liền đoạn đường nông thôn mới của xã Mỹ Hội cũng được nâng cấp trải nhựa, lắp mới hơn 50 trụ đèn đường thắp sáng, tạo thuận tiện cho người dân đi lại, mua bán và góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Người góp phần đem lại những thành quả này là đồng chí Huỳnh Văn Hoằng - cán bộ hưu trí ấp 1, xã Bình Hàng Trung.


Đồng chí Huỳnh Văn Hoằng

Đồng chí Hoằng là người chủ động vận động nhân dân tham gia làm đường, nhiều người dân nhiệt tình hưởng ứng chở từng xuồng đất ruộng đắp đường, đến khi trở thành 1 con đường đan, rồi trải nhựa khang trang ở tuyến Bà Tùng, chiều dài 1,5km, rộng 3,5m.

Dù là đảng viên hưu trí ở tuổi 78 được miễn sinh hoạt Đảng, nhưng không có kỳ họp chi bộ nào đồng chí Hoằng vắng mặt. Với kinh nghiệm của người đi trước, đồng chí Hoằng đã tham mưu cho chính quyền địa phương và ban nhân dân ấp những chính sách thiết thực. Nhiều cây cầu bê tông, nhiều phần quà cho học sinh nghèo cũng được đồng chí vận động thực hiện. Là người tiên phong, gương mẫu trong nhiều hoạt động, bên cạnh việc vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, với uy tín của mình, đồng chí còn là người hòa giải các mâu thuẫn ở địa phương, giúp cất nhà tình thương cho các hộ nghèo lân cận. Chính vì thế, đồng chí luôn được mọi người quý mến, tin yêu. Đồng chí Trần Văn Thanh - đảng viên chi bộ ấp 1, xã Bình Hàng Trung cho biết: “Người dân nơi đây ai cũng tôn trọng đồng chí Hoằng bởi lối sống mẫu mực, miệng nói tay làm, rất nhiệt tình trong các hoạt động từ thiện xã hội, xóm làng có xích mích gì đó, đồng chí đại diện hòa giải êm xuôi. Đồng chí Hoằng là tấm gương mẫu mực, yêu thương con người để nhiều đảng viên và nhân dân noi theo”.

Đồng chí Hoằng chia sẻ: “Mặc dù năm nay đã 78 tuổi, nhưng điều tôi trăn trở vẫn còn nhiều. Tôi đang ấp ủ kế hoạch nâng cấp và rải nhựa con đường còn lại của ấp 1, dài khoảng 2,5km. Hy vọng sắp tới sẽ được mạnh thường quân hỗ trợ, nhằm giúp người đi lại thuận lợi hơn”.

Theo đồng chí Nguyễn Nam Bình - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Hàng Trung: “Đồng chí Hoằng là đảng viên gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, dù tuổi cao, sức yếu, được miễn sinh hoạt Đảng nhưng tháng nào đồng chí cũng dự họp đầy đủ, tiên phong trong nhiều hoạt động, phong trào của địa phương. Nhiều năm liền, đồng chí Hoằng được Đảng ủy đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Huyện ủy Cao Lãnh biểu dương vì thực hiện tốt Cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2011- 2015”.

K.N–K.B

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn