Người tâm huyết với mô hình hội quán

Cập nhật ngày: 20/09/2017 10:27:02

ĐTO  - Nông dân Đặng Văn Những (SN 1950) ngụ ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh có tư tưởng, suy nghĩ rất tiến bộ về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và sản xuất, kinh doanh. Ông mạnh dạn chi hàng trăm triệu đồng để xây dựng nơi sinh hoạt cho Tâm Quê Hội quán trên chính phần đất của gia đình.


Ông Đặng Văn Những

Tháng 4/2017, Thuận Tân Hội quán của xã Tân Thuận Tây (tọa lạc ấp Tân Dân) đã thành lập và đi vào hoạt động với hơn 50 thành viên. Địa phương dự kiến trong tháng 10 sẽ ra mắt Hội quán thứ hai mang tên Tâm Quê Hội quán (tọa lạc ấp Tân Hậu). Đây là mô hình sinh hoạt tự nguyện, tập hợp các hộ trồng xoài ở Tân Thuận Tây có cùng mục đích, nguyện vọng chia sẻ, hỗ trợ nhau những kinh nghiệm, thông tin trong việc trồng và tiêu thụ xoài. Trụ sở Tâm Quê Hội quán đã được ông Đặng Văn Những tự nguyện đầu tư tiền để xây dựng khá khang trang trên phần đất của mình.

Ông Đặng Văn Những cho hay: “Qua phương tiện thông tin đại chúng và gần đây, có dịp được nghe Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nói chuyện về mô hình Cộng đồng dân cư tham gia quản lý XDNTM. Tôi cảm thấy hay và tâm đắc, nhất là Chương trình Làng mới ở Hàn Quốc. Tôi nghĩ trong XDNTM, người dân chúng tôi phải giữ vai trò chủ thể, xem XDNTM là chuyện của mình, xúm lại với nhau mà làm. Đồng thời cần liên kết, hợp tác, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và sản xuất nông nghiệp”.

Từ suy nghĩ tiến bộ trên, ông Những muốn làm điều gì đó góp phần XDNTM, giúp nông dân có nơi trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Sau khi xin ý kiến lãnh đạo địa phương và được sự đồng tình cao, trên mảnh vườn của mình, ông bơm 16 ghe cát với hàng ngàn mét khối cát để san lấp mặt bằng rộng khoảng 500m2. Rồi tiến hành xây dựng trụ sở Tâm Quê Hội quán bao gồm các hạng mục: nhà hội họp kiên cố, hàng rào, cổng ngõ, đường đan nội bộ, nhà vệ sinh... với chi phí hơn 250 triệu đồng.

“Ban đầu, nghe chồng nói ý tưởng xây dựng nơi sinh hoạt cho hội quán, tôi ngại vì tốn nhiều tiền. Nhưng nghĩ lại, việc làm này có ý nghĩa, vừa giúp bà con có chỗ chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, vừa có thể kết hợp phục vụ du lịch sau này nên tôi ủng hộ” - bà Phan Thị Kiều Nga, vợ ông Những nói.

Với 17.000m2 đất trồng xoài theo hướng sinh học, trung bình mỗi năm, ông Những thu nhập vài trăm triệu đồng. Ông Những còn đang ấp ủ mong muốn làm du lịch. Ông chia sẻ: “Để nâng cao giá trị kinh tế của vườn xoài, tôi muốn tham gia làm du lịch sinh thái. Tôi sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo vườn để phục vụ du lịch. Nhưng vấn đề khó là làm sao kết nối được các điểm du lịch, du khách biết đến”.

Đồng chí Lê Thị Mai Trinh - Bí thư Đảng ủy xã Tân Thuận Tây cho biết: “Xã chọn ấp Tân Hậu làm điểm XDNTM theo mô hình Làng mới của Hàn Quốc. Việc ông Đặng Văn Những tự nguyện xây dựng trụ sở Tâm Quê Hội quán, bản thân tôi và các đồng chí lãnh đạo địa phương rất mừng. Nhờ tấm gương của ông Những nên công tác vận động quần chúng ở địa phương rất thuận lợi”.

Theo đồng chí Bùi Thanh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cao Lãnh, ông Đặng Văn Những xây dựng chỗ sinh hoạt cho hội quán ngay trên phần đất nhà mình là việc làm rất đáng ghi nhận, biểu dương. Đây cũng là một trong những việc làm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn