Đồng chí Nguyễn Thị Phương Nga:

Xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị

Cập nhật ngày: 03/04/2017 10:36:48

ĐTO - Đồng chí Nguyễn Thị Phương Nga - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú (xã Tân Phú, huyện Châu Thành) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. Đồng chí thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là tạo được sự đoàn kết trong đơn vị.


Đồng chí Nguyễn Thị Phương Nga

Suốt 14 năm làm việc ở Trường Tiểu học Tân Nhuận Đông 2 (xã Tân Nhuận Đông) với vai trò là giáo viên rồi Phó hiệu trưởng, cô Nga luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ tháng 10/2012 đến nay, cô Nga được phân công về công tác tại Trường Tiểu học Tân Phú và giữ vai trò Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. “Lúc mới về Trường Tiểu học Tân Phú, tôi nhận thấy mối quan hệ đoàn kết nội bộ đang có vấn đề. Tôi bắt tay ngay vào việc chấn chỉnh nề nếp, cải thiện sự đoàn kết trong tập thể nhà trường” - đồng chí Nga cho hay. Đồng chí thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình của cán bộ, giáo viên và rất công tâm khi xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Nga thường xuyên dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm và nhiệt tình giúp đỡ giáo viên về chuyên môn; quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở... Từ đó, đồng chí Nga được đồng nghiệp tin tưởng, quý mến. Hiện tại, tập thể Trường Tiểu học Tân Phú có sự đoàn kết, thống nhất. Từ năm 2013 - 2016, Chi bộ Trường Tiểu học Tân Phú đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đồng chí Nguyễn Lê Thị Cẩm Tú là đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Tân Phú, cho biết: “Cô Nga thể hiện rất tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị. Cô rất công tâm, minh bạch khi giải quyết công việc”.

Suốt nhiều năm, tỉ lệ học sinh (HS) của trường tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khá thấp. Năm học 2012 - 2013, trường chỉ có khoảng hơn 50% HS mua BHYT. Đồng chí Nga đã chỉ đạo tích cực tuyên truyền về BHYT trong giáo viên, HS và phụ huynh HS. Đối với gia đình kinh tế khó khăn, có thể đóng tiền mua BHYT chia thành nhiều lần; vận động đảng viên và cán bộ, giáo viên, HS đóng góp hỗ trợ mua BHYT cho những HS có hoàn cảnh khó khăn... Nhờ thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, nên hiện nay, trên 88% HS của trường tham gia BHYT, vượt chỉ tiêu được giao.

Chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Tân Phú ngày càng nâng lên. Năm học 2015 - 2016, trường có hơn 98% HS hoàn thành chương trình lớp học; 100% HS đạt năng lực và phẩm chất; HS có thành tích nổi bật được khen thưởng cuối năm chiếm gần 61%. Ngoài ra, công tác xã hội hóa giáo dục được đồng chí Nguyễn Thị Phương Nga lãnh đạo thực hiện khá hiệu quả. Gần Tết, trường tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ, tặng nhiều phần quà “Cây mùa xuân” cho HS nghèo. Đồng chí Nga tham gia vận động mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp để tặng quà cho HS khó khăn; làm 2 mái che tạo bóng mát cho HS vui chơi; xây dựng bãi đậu xe cho phụ huynh đợi rước con em... Chỉ tính riêng năm học 2015 - 2016, tổng giá trị từ công tác xã hội hóa giáo dục của trường hơn 160 triệu đồng.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Phú, thông tin: “Từ khi đồng chí Nga về giữ vai trò lãnh đạo Trường Tiểu học Tân Phú, nhà trường có sự chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt. Trước đây, trường có tỉ lệ HS tham gia BHYT thấp; tập thể nhà trường chưa thật sự đoàn kết nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Nga, cán bộ, đảng viên, giáo viên trường có sự đoàn kết, thống nhất; tỉ lệ HS tham gia BHYT tăng lên. Trong nhiều năm gần đây, 2017 là năm đầu tiên trường thực hiện vượt chỉ tiêu HS mua BHYT. Trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học”.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn