Tận tâm với công việc

Cập nhật ngày: 24/10/2017 06:28:51

ĐTO - Trường THPT Hồng Ngự 1, TX.Hồng Ngự là ngôi trường có truyền thống 50 năm hình thành và phát triển; ngôi trường với những thầy cô giáo tận tụy với nghề, truyền đạt kiến thức cho biết bao thế hệ học sinh (HS) trở thành những người có ích cho xã hội.

Tiếp nối truyền thống, với vai trò là Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, thầy Dương Tấn Sĩ xác định việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Đảng bộ và bản thân trong công tác quản lý, chuyên môn.


Thầy Dương Tấn Sĩ

Thầy Dương Tấn Sĩ đã tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch, triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của đơn vị cùng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, có nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo thông qua các phần việc như yêu cầu các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý, mỗi quý chọn một phần nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để tập trung thảo luận và đề ra những nội dung cần học tập và làm theo Bác; trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy phân công đảng viên kể mẫu chuyện về Bác và rút ra nội dung học tập ở Bác cho mỗi câu chuyện; chỉ đạo Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch cho HS kể một mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác vào tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua học tập và làm theo gương Bác, từng cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị nâng cao nhận thức, có ý thức trách nhiệm trong công việc, hết lòng hết sức phục vụ cho sự nghiệp giáo dục.

Các phong trào nhà trường được cán bộ, đảng viên, viên chức tích cực hưởng ứng như: Phong trào gây quỹ Khuyến học Khuyến tài vận động mỗi đảng viên đóng góp 10.000 đồng/tháng để xét cấp học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Năm 2016, tổng số tiền vận động được hơn 6 triệu đồng. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, vận động được trên 2,7 triệu đồng. Ngoài ra, bản thân còn tham gia quỹ nuôi heo đất của Chi bộ (Khối B), mỗi tháng ít nhất 10.000 đồng nhằm tăng cường Quỹ Khuyến học Khuyến tài của Chi bộ. Trong năm 2017, thầy Sĩ đã đóng góp và vận động mua được 70 thẻ bảo hiểm y tế (trị giá hơn 27 triệu đồng) để cấp cho HS có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp đơn vị đạt 100% HS tham gia bảo hiểm y tế.

Phong trào thi đua “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tổ chức nhiều hoạt động thi đua trong đơn vị, trong đó chú trọng hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt” của thầy và trò. Kết quả cuối năm, tỷ lệ HS có học lực yếu, kém dưới 4%; tỷ lệ HS khá, giỏi đạt 68,85%, tăng 10% so với năm 2015-2016. Về hạnh kiểm: khá, tốt đạt 99,42%, yếu 0,22%. Năm học 2016-2017, nhiều giáo viên tham gia bồi dưỡng HS giỏi và đạt nhiều giải cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Đội ngũ giáo viên của trường đã bồi dưỡng HS đạt 26 giải HS giỏi cấp tỉnh (năm 2016 đạt 13 giải). 1 HS đạt giải Bạc cấp Quốc gia trong cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng. Giáo viên đạt 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích cấp Quốc gia trong cuộc thi tích hợp kiến thức liên môn dành cho giáo viên...

Với vai trò lãnh đạo Đảng bộ và lãnh đạo đơn vị, thầy Dương Tấn Sĩ luôn chủ động trong công việc; thực hiện nghiêm túc nội quy, qui định của ngành, hòa đồng với đồng nghiệp.

Tập thể Đảng bộ trường được Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá, phân loại đạt trong sạch vững mạnh. Năm học 2015-2016, cá nhân thầy Sĩ được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn