Tuyên truyền sâu sắc, sinh động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 11/05/2020 05:53:33

ĐTO - Sáng ngày 8/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo (BTG) Trung ương phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng BTG Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến 438 điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, cùng tham dự còn có đồng chí Lê Thị Kim Loan - Trưởng BTG Tỉnh ủy và các đồng chí đại diện sở, ban, ngành tỉnh.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045”. Đồng chí Lương Hoàng Thái - Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công thương thông tin đến đại biểu chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA); thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra và giải pháp của Việt Nam”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 5/2020, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng BTG Trung ương yêu cầu BTG các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục chỉ đạo các cấp, tham mưu cấp ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045” và tuyên truyền thông tin sâu rộng trong nhân dân Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).

Đồng thời, các cấp ủy đảng cần quan tâm chỉ đạo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp đảm bảo về tiến độ, chất lượng, nội dung và tăng cường tuyên truyền về sự kiện Đại hội Đảng các cấp để tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Tuyên truyền những điển hình, mô hình, cách làm hay, kinh nghiệm tốt; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp để giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra. Tập trung tuyên truyền sâu sắc, sinh động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2020); khẳng định công lao và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt chuyên đề; triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Bác;...

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn