Đại úy Nguyễn Văn Bé Sáu

Chiến sĩ cảnh sát giao thông mẫu mực, liêm khiết

Cập nhật ngày: 01/07/2013 05:35:00

Hơn 20 năm công tác tại Đội giao thông - Công an thị xã Sa Đéc, Đại úy Nguyễn Văn Bé Sáu - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trực thuộc Đảng bộ Công an thị xã Sa Đéc luôn được đồng chí, đồng đội tin tưởng và nhân dân tin cậy.


Nhiệm vụ chuyên môn là quản lý đăng ký phương tiện giao thông, bản thân Đại úy Bé Sáu tích cực tham mưu lãnh đạo Công an thị xã thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong các dịp lễ, Tết nhằm tạo điều kiện cho nhân dân lưu thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc, hạn chế tai nạn, giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Đại úy Bé Sáu cùng các đồng chí, đồng đội bám đường bám tuyến, không quản ngại khó khăn, vất vả, quyết tâm xử lý, răn đe những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Trung bình hàng năm, tổ công tác tuần tra kiểm soát của Đại úy Bé Sáu tham gia phát hiện trên 1.000 trường hợp vi phạm luật giao thông.

Việc tiếp xúc mềm dẻo, gần gũi, phân tích rõ ràng, xử lý đúng người, đúng tội theo pháp luật, tình lý phân minh là yếu tố được Đại úy Bé Sáu đặt lên hàng đầu. Nhờ đó, Đại úy Bé Sáu đã giúp đơn vị giải quyết nhanh gọn, chính xác từng vụ việc. Đối với những vụ va chạm, đơn vị đều hòa giải thành 100% và không có trường hợp nào chuyển qua cơ quan pháp luật hoặc tòa án để giải quyết.

Thiếu tá Nguyễn Thành Nam - Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông thị xã nhận định: “Đồng chí Nguyễn Văn Bé Sáu đã nêu cao tấm gương của người đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí đã có nhiều sáng kiến hay trong việc đăng ký quản lý phương tiện, cấp biển số xe. Công tác cấp quản lý phương tiện, trả giấy tờ đăng ký tại đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định, không để xảy ra sai sót, nhất là trường hợp tiêu cực, tham nhũng”.

Với những nỗ lực của Đại úy Bé Sáu nói riêng và tập thể cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thị xã Sa Đéc nói chung, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã đã được kéo giảm và kiềm chế, đường phố được thông thoáng, nhân dân an tâm đi lại. Đại úy Bé Sáu chia sẻ: “Hướng tới, bản thân sẽ tiếp tục học tập và làm theo gương của Bác Hồ, tích cực trong thực hiện 6 điều Bác dạy Công an nhân dân, học tập, nâng cao phẩm chất chính trị, rèn luyện về nghiệp vụ, gần gũi với nhân dân; tích cực hơn nữa trong công tác kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Sa Đéc để giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản người dân”.

Trúc Nguyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn