Đoàn viên, thanh niên Dowasen xung kích tham gia bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 16/08/2017 11:13:50

ĐTO - Nhiều năm qua, hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) thuộc Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (Dowasen) đã tham gia thực hiện nhiều phần việc thiết thực. Nổi bật là các hoạt động an sinh xã hội, các chương trình ra quân làm vệ sinh môi trường.


Đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty Dowasen ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.Cao Lãnh

Đoàn cơ sở Công ty Dowasen có 9 chi đoàn trực thuộc với tổng số 174 ĐV tham gia sinh hoạt, trong đó số lượng đảng viên trẻ chiếm gần 50% tổng số ĐV trong đơn vị. Là Đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo công ty đã giúp cho việc triển khai công tác Đoàn trong đơn vị diễn ra thuận lợi và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

“Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty Dowasen chú trọng thực hiện. Từ tháng 3/2016 đến nay, Đoàn cơ sở Công ty và các chi đoàn trực thuộc đã tổ chức gần 400 buổi tuyên truyền, sinh hoạt với hơn 4.400 lượt ĐV, TN tham dự. Điểm nổi bật là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện gắn liền với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Cụ thể, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước và môi trường đô thị nên các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được ĐV, TN trong đơn vị chú trọng thực hiện gắn liền với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty” - đồng chí Nguyễn Thanh Hữu - Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Dowasen nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2014 - 2017, Đoàn cơ sở Công ty Dowasen và các chi đoàn trực thuộc đã tổ chức thực hiện 44 công trình TN với nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng như: ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới hàng năm; lắp đặt ống nước và đồng hồ nước cho người dân; dọn dẹp các bãi rác tự phát và các tuyến đường, khu vực trên địa bàn TP.Cao Lãnh... Các hoạt động thu hút hàng trăm lượt ĐV, TN tham gia, tổng giá trị các công trình TN trên hàng trăm triệu đồng.

Đáng ghi nhận, hiện các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Công ty Dowasen đang thực hiện phong trào “110 ngày nuôi heo đất vì cuộc sống cộng đồng” nhằm xây dựng nguồn quỹ chủ động để có kinh phí thực hiện các công trình TN và giúp đỡ kịp thời cho các ĐV có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, ĐV, TN trong đơn vị còn tích cực tham gia tham mưu, đề xuất nhiều mô hình thiết thực gắn liền với công tác bảo vệ môi trường như: thiết kế, xây dựng nhà máy xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt, công nghiệp, độc hại; chuyển hướng đầu tư, xây dựng, mở rộng hệ thống nhà máy nước mặt và khai thác nước mặt theo hướng bền vững; phát triển vườn ươm hoa kiểng thành khu tham quan... Nhiều mô hình được công ty công nhận và triển khai thực hiện đạt hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung cho công ty.

Theo đồng chí Nguyễn Viết Anh - Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh: “Nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Công ty Dowasen đã đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc cấp Đoàn Khối và cấp cơ sở, nổi bật nhất là các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường. Từ hiệu quả các hoạt động góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong lực lượng ĐV, TN thuộc Khối và cộng đồng, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐV, TN”.

Từ kết quả việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động cho lực lượng ĐV, TN của đơn vị, góp phần tích cực giúp Đoàn cơ sở Công ty Dowasen đạt vững mạnh và được Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm liền (2012 - 2016).

Sắp tới, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty Dowasen tăng cường triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐV, TN qua các hoạt động phù hợp với nhiệm vụ đơn vị nhằm xây dựng hình ảnh “Thanh niên Dowasen chung tay, đồng hành tiến bước vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì cuộc sống cộng đồng”.

NGÂN NGUYỄN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn