Nữ trưởng ấp năng nổ, nhiệt tình

Cập nhật ngày: 26/04/2018 10:23:58

ĐTO - Một phụ nữ ở tuổi gần 60 vẫn còn hăng say với công tác xã hội. Cô tích cực vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đóng góp làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ gia đình gặp khó khăn... Người mà chúng tôi muốn nhắc đến là cô Thái Thị Nữa (tên thường gọi Út Nữa) - Trưởng ấp kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 3, xã Giáo Giồng (huyện Cao Lãnh).


Cô Thái Thị Nữa (bên phải) tham gia sửa chữa đường giao thông nông thôn

Đối với cô Út Nữa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết phải làm những điều lớn lao. Đó có thể là những việc đơn giản nhưng sát thực tế, phù hợp với bản thân. Mấy ngày qua, cô Út tham gia sửa chữa tuyến đường đan bờ Đông kênh Gáo Giồng (đoạn qua địa bàn ấp 3, dài gần 4km). Cô và đồng chí Bí thư Chi bộ ấp đi vận động được hơn 3,6 triệu đồng để mua vật liệu xây dựng, còn các đoàn thể ấp thì góp công để dặm vá những chỗ sụt lún, “ổ gà”. Hiện đoạn đường đã sửa xong, tạo điều kiện lưu thông an toàn cho người dân. Anh Nguyễn Trường Giang - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 3, cho biết: “Tôi với đại diện một số đoàn thể khác và cô Út Nữa cùng nhau đi dặm vá đường bờ Đông kênh Gáo Giồng. Lớn tuổi nhưng cô Út vẫn có mặt “trực chiến” với anh em nhằm động viên tinh thần, tạo không khí phấn khởi”.

Cô Út còn kêu gọi người dân địa phương đóng góp tiền, công lao động làm đường giao thông trong ấp. Những năm qua, đường bờ Tây kênh Mười Tạ, đường kênh Giữa, đoạn đường từ kênh ranh Tư Miêng đến giáp đường Võ Văn Kiệt (dài gần 8km) lần lượt được rải đá chống lầy, giúp người dân đi lại dễ dàng. Tổng số tiền mà cô Út và các đồng chí trong chi bộ ấp vận động để làm những công trình trên khoảng 190 triệu đồng. Cô Út Nữa chia sẻ: “Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nên các công trình được người dân ủng hộ. Nếu có người kỳ kèo chưa chịu đóng tiền làm đường thì chính người dân sống trên tuyến đó sẽ tác động, cùng vận động giúp mình. Trong buổi sinh hoạt Tổ Nhân dân tự quản, mọi khoản thu chi đều công khai rõ ràng cho bà con biết”.

Ngoài ra, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 3, cô Út Nữa tuyên truyền, kêu gọi chị em tiết kiệm theo gương Bác Hồ. Qua mô hình “Nắm gạo tình thương”, hội viên phụ nữ đã tiết kiệm, tặng gạo cho nhiều hộ nghèo (10kg/hộ); tặng tiền, dụng cụ học tập cho học sinh vượt khó học giỏi... Chi hội Phụ nữ ấp 3 đang quản lý 20 thùng đựng rác (xử lý rác bằng phương pháp ủ phân compost). Cô Út Nữa tuyên truyền trong hội viên phụ nữ giữ gìn vệ sinh môi trường; hướng dẫn hội viên cách phân loại rác. Qua đó, ý thức của chị em được nâng lên, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi. Cô Út còn ươm khoảng 700 cây đinh lăng giống để trồng ven đường bờ Tây kênh Mười Tạ nhằm góp phần tạo vẻ mỹ quan cho địa phương và làm dược liệu.

Nói về cô Thái Thị Nữa, đồng chí Phan Văn Định - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gáo Giồng cho biết: “Cô Út Nữa tham gia công tác ở ấp khá lâu, có uy tín, nhiều người dân trong ấp tín nhiệm. Cô rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cô Út có nhiều đóng góp cho việc xây dựng giao thông nông thôn của địa phương”. Qua quá trình công tác, cô Út được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen, trong đó có Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Cô Út Nữa tâm sự: “Được cấp trên ghi nhận, khen thưởng là niềm vui, động lực để cô cố gắng nhiều hơn. Đã 8 năm làm Trưởng ấp kiêm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, điều khiến cô vui nhất là mình góp một phần nhỏ vào sự phát triển của quê hương”.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn