Xã Long Thắng duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả

Cập nhật ngày: 04/05/2020 10:43:23

ĐTO - Trong 4 năm qua, Đảng ủy xã Long Thắng, huyện Lai Vung tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt Chỉ thị số 05) trên địa bàn xã. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày một phát triển.


Đồng chí Nguyễn Hữu Thế - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Hòa Ninh thường xuyên xem lại hình ảnh, dữ liệu từ camera lắp đặt ở tuyến đường Tầm Vu để nắm sát tình hình tại cơ sở

Hiện tại, Đảng bộ xã Long Thắng có 13 chi bộ trực thuộc, với tổng số 266 đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy xã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05 và chuyên đề từng năm trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy, chính quyền xã cũng đưa nội dung Chỉ thị số 05 vào chương trình hành động, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của cán bộ, công chức, viên chức nhằm rèn luyện cho cán bộ, công chức, viên chức về nhân cách, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy đối với công việc và phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được cấp ủy, chính quyền xã tổ chức với nhiều hình thức phong phú, trong đó chú trọng nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương người tốt việc tốt. Ban Tuyên giáo xã cũng nắm bắt tình hình, diễn biến dư luận xã hội, kịp thời tham mưu Đảng ủy xã định hướng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng ủy, chính quyền xã luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, ưu tiên giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo văn phòng, cán bộ tiếp dân, bộ phận làm công tác hòa giải của xã phải gương mẫu, ứng xử lịch sự hòa nhã với nhân dân trong công tác, không nhũng nhiễu, có thái độ hách dịch gây phiền hà nhân dân. Đều đặn 2 lần/năm, Đảng ủy xã tổ chức cho Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, những vấn đề bức xúc, vướng mắc, phát sinh trong dân được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, nhân dân đồng tình ủng hộ, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Chú trọng nhân rộng các mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, Đảng ủy xã chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, chi bộ và Ban nhân dân ấp xây dựng, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, giúp nhau thoát nghèo, tham gia xây dựng cầu đường nông thôn,... trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Hiện nay, xã duy trì một số mô hình nổi bật từ việc học tập và làm theo Bác như: “Tổ từ thiện xây dựng cầu đường nông thôn”, Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái” cất nhà tình thương cho hộ nghèo, “Tổ tiết kiệm hùn vốn” thực hành tiết kiệm theo gương Bác;... đã huy động nguồn lực xã hội và nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà tình thương góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Năm 2020, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã tổ chức triển khai, thực hiện và học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện các mô hình học tập và làm theo Bác gắn với tình hình thực tế địa phương, Đảng ủy xã đã chọn thực hiện thí điểm mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh” trên địa bàn ấp Hòa Ninh. Ban Công tác Mặt trận ấp Hòa Ninh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện mô hình. Qua đó, nhân dân đồng tình hưởng ứng, đóng góp gần 15 triệu đồng để lắp đặt 2 camera trên tuyến đường Tầm Vu thuộc ấp Hòa Ninh. Đồng chí Nguyễn Hữu Thế - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Hòa Ninh (xã Long Thắng) cho biết: Sau khi lắp đặt xong camera an ninh trên tuyến đường Tầm Vu thì người dân rất phấn khởi, đặc biệt là việc giám sát liên quan đến phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Phát huy những kết quả ban đầu, ấp Hòa Ninh vừa vận động người dân, mạnh thường quân ủng hộ được trên 20 triệu đồng, từ đó sẽ nhanh chóng lắp thêm 4 camera trên tuyến đường Ngã Cũ. Đồng thời, Chi bộ sẽ tham mưu Đảng ủy xã nhân rộng mô hình và tiếp tục vận động các tấm lòng hảo tâm, người dân đóng góp tài lực, vật lực để lắp thêm camera khác nhằm phủ kính các tuyến đường giao thông trong ấp”.

Theo đồng chí Đặng Ngọc Thiên Kim – Bí thư Đảng ủy xã Long Thắng, qua 4 năm đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo được nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã đã biểu dương, khen thưởng 17 tập thể, 110 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Để việc học tập và làm theo Bác thời gian tới đạt hiệu quả hơn, đồng chí Đặng Ngọc Thiên Kim cho biết: “Đảng ủy xã tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2020; tăng cường biểu dương gương người tốt việc tốt, duy trì và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hiệu quả thông qua thực hiện Chỉ thị số 05”.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn