Sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư

Cập nhật ngày: 18/12/2017 13:43:30

ĐTO - Sáng mai, 19/12, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Đồng Tháp 2017 sẽ diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã có cuộc trả lời phỏng vấn với Báo Đồng Tháp về sự kiện quan trọng này.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương

Phóng viên: Hội nghị Xúc tiến đầu tư Đồng Tháp năm 2017 với chủ đề “Đồng Tháp tiềm năng của chúng tôi, cơ hội của bạn” là sự kiện quan trọng nhằm kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vậy, những tiềm năng, thế mạnh nào của tỉnh nhà được giới thiệu đến các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong dịp này, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Dương: Đồng Tháp là tỉnh trọng điểm về nông nghiệp. Sản lượng lúa hằng năm trên 3,3 triệu tấn, đứng thứ ba toàn quốc; sản lượng cá tra gần 400 ngàn tấn, đứng đầu cả nước và còn nhiều loại trái cây đặc sản nổi tiếng khác. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào để chế biến và xuất khẩu... Vì vậy, ưu tiên hàng đầu trong kêu gọi đầu tư của Đồng Tháp chính là nông nghiệp, kế đến là du lịch...

Chúng ta có Làng hoa Sa Đéc trăm năm tuổi, Vườn Quốc gia Tràm Chim là khu Ramsa của thế giới, Khu di tích Gò Tháp là nơi ghi dấu nhiều huyền tích của nền văn hóa Óc Eo... Chỉ đơn cử như vậy để thấy rằng, tiềm năng du lịch của tỉnh còn rất lớn.

Để các nhà đầu tư có sự lựa chọn phù hợp, chúng tôi phân chia làm 33 dự án trên các lĩnh vực: hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu khu nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch, dự án phát triển hạ tầng thương mại. Mọi lĩnh vực chúng tôi đều cần và trân trọng đón nhận các nhà đầu tư.

P.V: Ông từng nhìn nhận, trong công tác xúc tiến đầu tư, Đồng Tháp vẫn còn một số hạn chế liên quan đến vị trí địa lý, hệ thống giao thông... Vậy, ông có thể thông tin về kết quả từ sự nỗ lực hoàn thiện mình của địa phương trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Văn Dương: Hiện nay, cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống đang được thi công gấp rút. Dự kiến, cuối năm nay sẽ thông xe cùng với Dự án kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông, đưa Đồng Tháp trở thành địa phương có hạ tầng giao thông thuận lợi. Quốc lộ 30 và Quốc lộ 54 trên địa bàn tỉnh đang được đầu tư mở rộng. Hệ thống giao thông đường tỉnh và giao thông nông thôn tiếp tục được hoàn thiện.

Bên cạnh hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ ngày càng được hoàn chỉnh, chúng tôi đang chú trọng kêu gọi nhà đầu tư khai thác thế mạnh giao thông thủy, dựa trên hệ thống cảng hiện có để phát triển logistics nhằm khai thông những điểm nghẽn trong phân phối, lưu thông và vận chuyển hàng hóa, kết nối Đồng Tháp với thị trường trong nước và thế giới. Với chiến lược này, chúng tôi hy vọng, nhà đầu tư sẽ không còn tâm lý ngán ngại về vị trí địa lý, cũng như hạ tầng giao thông.

P.V: Đây cũng là cơ hội để tăng cường hoạt động đối ngoại và quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà. Ông có thể chia sẻ, điều ông mong muốn về việc ghi dấu ấn với các nhà đầu tư tiềm năng về hình ảnh của Đồng Tháp là gì?

Ông Nguyễn Văn Dương: Chúng tôi luôn nhận thức rằng, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của địa phương. Vì vậy, trong nhiều năm qua, Đồng Tháp luôn chắt chiu từng cơ hội của nhà đầu tư, kiên trì thực hiện chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp. Điều này đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Bằng chứng là liên tục trong nhiều năm, Đồng Tháp luôn được xếp vào nhóm đầu Quốc gia về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và cải cách hành chính.

Để tạo dựng hình ảnh đẹp của Đồng Tháp với nhà đầu tư, chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp ngày càng lan tỏa, luôn sát cánh cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể như, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư; liên thông trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa các cơ quan để doanh nghiệp nộp thuế điện tử, giảm bớt thời gian đi lại cho doanh nghiệp...

Ngoài ra, chúng tôi còn mong muốn nhà đầu tư biết đến Đồng Tháp Sen hồng là vùng đất giàu tiềm năng phát triển, với nhiều sản vật đặc trưng, con người hiền hòa, mến khách.

Qua những công việc cụ thể như vậy, tôi tin chắc rằng, doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ cảm nhận được hình ảnh về một chính quyền năng động, thân thiện, luôn sát cánh cùng doanh nghiệp trên bước đường phát triển.

P.V: Được biết, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Đồng Tháp 2017, lãnh đạo tỉnh sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho một số dự án đầu tư có quy mô lớn. Ông gửi gắm tâm tư gì với các nhà đầu tư, thưa ông?


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương gặp gỡ các đối tác, nhà đầu tư tại điểm Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp trong khuôn viên UBND tỉnh

Ông Nguyễn Văn Dương: Dự kiến, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, chúng tôi sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 21 dự án và ký thỏa thuận ghi nhớ đầu tư 16 dự án trên nhiều lĩnh vực, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 23.885 tỷ đồng. Đây là kết quả rất đáng phấn khởi.

Tôi kỳ vọng rằng, sau hội nghị, các dự án này sẽ sớm được triển khai và đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế Đồng Tháp phát triển.

Chúng tôi cam kết sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và mong muốn rằng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Đồng Tháp bằng thực tâm, gắn bó lâu dài và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, cùng chúng tôi làm giàu trên mảnh Đất Sen hồng này.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Thanh Hiền (thực hiện)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn