Apple nộp phạt 27,4 triệu USD tại Pháp

Cập nhật ngày: 10/02/2020 05:37:45

Pháp đã mở cuộc điều tra sau khi Apple hồi cuối năm 2017 thừa nhận phần mềm iOS gần nhất làm chậm hiệu năng của các đời điện thoại cũ. 

Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ chấp nhận nộp phạt 25 triệu euro (27,4 triệu USD) tại Pháp để dàn xếp cáo buộc cho rằng hãng không khuyến cáo người dùng điện thoại iPhone về việc các phiên bản cập nhật phần mềm có thể làm chậm các điện thoại đời cũ. Từ tháng 1-2018, Pháp đã mở cuộc điều tra sau khi Apple hồi cuối năm 2017 thừa nhận phần mềm iOS gần nhất làm chậm hiệu năng của các đời điện thoại cũ. Trước chỉ trích cho rằng công ty cố tình giảm hiệu năng một số mẫu iPhone cũ để buộc người dùng phải thay điện thoại mới sớm hơn, Apple đã phải nâng cấp phần mềm và giảm giá mạnh chi phí thay pin điện thoại.

HOÀNG THANH (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn