Cá voi bắt chước giọng người

Cập nhật ngày: 24/10/2012 05:17:15

Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa phát hiện ra cá voi trắng có khả năng bắt chước giọng nói của con người.


Một con cá voi trắng

Trong một lần, nhóm nhà khoa học từ Quỹ quốc gia về động vật có vú thực hiện nghiên cứu cuộc sống cá voi trắng trong bể tại khu vực San Diego, một thợ lặn đã nghe thấy ai đó nói "nổi lên". Khi lên mặt nước, anh này hỏi đồng nghiệp tại sao lại bảo như vậy. Mọi người đều rất ngạc nhiên vì không ai trong số họ đưa ra mệnh lệnh đó.

Sam Ridgway, trưởng nhóm hải dương học thuộc Quỹ trên cùng đồng nghiệp cho rằng, chính cá heo trong bể đã tạo ra âm thanh đó.

Để chứng minh, nhóm của Sam Ridgway quan sát từng con cá voi riêng biệt và phát hiện ra giọng nói từ con cá voi trắng tên là NOC.

Các chuyên gia ghi lại âm thanh của NOC, phân tích và so sánh với giọng nói con người trên máy tính. Kết quả, âm thanh NOC tạo ra có giai điệu giống với giọng người. Theo chuyên gia, NOC không sử dụng thanh quản, mà thay đổi áp lực trong mũi và hơi thở để bắt chước giọng nói con người, AP cho biết.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Current Biology hôm qua.

TT (Theo Trang Nguyên-VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn