Con lươn già nhất thế giới chết ở tuổi 155

Cập nhật ngày: 12/08/2014 04:40:00

Một con lươn được cho là xuất hiện từ năm 1859, tức từng sống qua thời kỳ nội chiến và hai cuộc chiến tranh thế giới, đã chết ở nơi phát hiện nó tại Thụy Điển.


Tuổi thọ trung bình của một con lươn là khoảng 7 năm. Ảnh minh họa: Alamy

Con lươn có tên Ale, sống dưới giếng nước của một ngôi nhà thuộc thị trấn Brantevik, phía nam Thụy Điển. Nó được phát hiện đã chết sau khi gia đình Thomas Kjellman mở nắp che miệng giếng để giới thiệu với khách.

Ale được mô tả là có đôi mắt lớn, có thể vì sống lâu dưới điều kiện bóng tối của giếng nước. Trước đó, nó từng xuất hiện trên một số sách và chương trình truyền hình của Thụy Điển.

Thomas Kjellman, người chủ hiện tại của căn nhà có giếng nước, cho biết ông sống ở đây từ năm 1962. Gia đình ông đã được nghe kể về con lươn này khi mua nhà tại đây.

Con lươn được một cậu bé ném xuống giếng vào năm 1859, cùng thời điểm khoan những giếng dầu đầu tiên ở Mỹ, hay khi tháp đồng hồ Big Ben của Anh rung lên những tiếng chuông đầu tiên. Ở thời kỳ này, lươn thường được ném xuống giếng để diệt ruồi và một số côn trùng khác, giúp làm sạch nguồn nước dùng trong gia đình.

Theo NY Daily News, xác con lươn hiện được ướp lạnh và sẽ sớm được kiểm tra. Các nhà nghiên cứu hy vọng có thể tìm hiểu nguyên nhân giúp nó có thể tồn tại hơn 100 năm, trong khi tuổi thọ trung bình của loài này chỉ từ 5-7 năm.

Nguồn: Linh Anh-VnExpress

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn