Động vật có thể dự đoán được động đất?

Cập nhật ngày: 26/09/2012 13:26:18

Con người thường dựa vào các chương trình máy tính và thiết bị cảm biến phức tạp để dự đoán động đất. Trong khi đó, các động vật khác trong tự nhiên dường như cũng có khả năng này nhờ những công cụ cảm biến thô sơ hơn.


Cóc "tụ họp" trước động đất ở Trung Quốc

Hãy lấy ví dụ về trận động đất kinh hoàng tấn công Trung Quốc hồi tháng 5/2008. Trong vài ngày trước thảm hoạ này, hàng ngàn con cóc đã bất ngờ đổ bộ ra các con đường tại một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Và chỉ vài giờ ngay trước khi trận động đất bắt đầu “oanh tạc”, các động vật trong sở thú cũng cư xử một cách kỳ lạ. Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, các con ngựa vằn đập đầu vào cửa chuồng ở một vườn thú tại Vũ Hán, cách tâm chấn động đất gần 1.000km về phía đông. Các con voi lại tự quăng quật vòi của chúng một cách điên loạn, gần như tấn công một nhân viên sở thú. 20 sư tử và hổ, vốn thường nằm ngủ vào giữa ngày, thời điểm đó lại đi vơ vẩn đây đó. Khoảng 5 phút trước khi động đất, hàng chục con công bắt đầu kêu rít thất thanh.

Liệu có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào về việc những động vật trên cũng như các sinh vật khác thực sự có khả năng dự đoán động đất? Cho tới hiện tại, giới khoa học không phát hiện bất kỳ phương pháp đáng tin cậy nào để sử dụng động vật dự đoán động đất, theo Roger Musson – một nhà địa chấn học thuộc Cơ quan Khảo sát địa chất Anh phát biểu trước báo chí vào thời điểm xảy ra cơn địa chấn dữ dội ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Musson thừa nhận, có một vài lí do cho những hành vi bất thường của động vật vào thời điểm trước khi xảy ra động đất. Nhiều khả năng nhất là, sự dịch chuyển của các địa tầng đá ngầm trước cơn địa chấn đã tạo ra một tín hiệu điện từ mà một số động vật có thể cảm nhận được. Một giả thuyết nữa là, một số động vật có thể tri nhận được các cú sốc nhẹ trước khi xảy ra trận động đất mà con người không thể cảm nhận được.

TT (Theo Tuấn Anh-Vietnamnet)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn