Mẫu tinh trùng cổ nhất thế giới

Cập nhật ngày: 16/05/2014 04:29:29

Các nhà khoa học đã tìm được “tinh trùng khổng lồ” dưới dạng hóa thạch, và kết quả xét nghiệm công nhận đây là mẫu tinh trùng cổ nhất thế giới.


Hóa thạch tinh trùng cổ đại của tôm hến - Ảnh: Renate Matzke-Karasz

Hóa thạch đặc biệt này đã được tìm thấy bên trong ống dẫn trứng của một con cái thuộc loài cổ đại có bề ngoài giống tôm hến trong khu bảo tồn hóa thạch Riversleigh ở Úc.

Tờ USA Today dẫn lời trưởng nhóm Renate Matzke-Karasz của Đại học Ludwig-Maximilian (Đức) dí dỏm đùa rằng nhóm của ông đã bắt được tang vật của một pha “cụp lạc” cổ đại.

“Chúng tôi nắm trong tay chứng cứ xác thực nhất về hoạt động giao phối (từ 17 triệu năm trước)”, theo chuyên gia Matzke-Karasz.

Hóa thạch tinh trùng được liệt vào dạng “khổng lồ” do kích thước của nó so với loài tôm hến cổ đại, theo đó một số tua của tinh trùng có thể kéo dài gấp 6 lần so với chiều dài cơ thể tôm đực.

Theo các chuyên gia, tinh trùng này được cuộn lại và bắn vào cơ thể tôm cái, ngay trước khi con vật chết.

Nguồn: Phi Yến-Thanh Niên Online

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn