Mộ pharaoh 4.000 năm tuổi ở Ai Cập

Cập nhật ngày: 12/06/2014 05:26:04

Các nhà khảo cổ Tây Ban Nha mới đây khai quật một ngôi mộ cổ, được cho là nơi yên nghỉ của người cai trị Ai Cập trong giai đoạn vương triều thứ 11, cách đây 4.000 năm.


Bên trong ngôi mộ cổ 4.000 năm tuổi. Ảnh: AFP

AFP cho hay, nơi chôn cất được xây theo hình vuông, dẫn lối vào là một hành lang ngầm dài khoảng 20 m. Nó được khai quật ở khu vực Deraa Abu Naga, thuộc thành phố Luxor, cách thủ đô Cairo khoảng 600 km về phía nam.

Ngôi mộ được cho là nơi chôn cất của người đứng đầu đất nước, sống ở giai đoạn vương triều thứ 11 (2134-1991 trước Công nguyên). Theo Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập Mohamed Ibrahim, kết cấu và bề mặt rộng ngôi mộ cho thấy đây là nơi yên nghỉ của "một người nào đó trong hoàng gia hoặc vị quan cấp cao".

Cách đây 5 năm, các nhà khảo cổ từng phát hiện một lăng mộ cũng có niên đại từ giai đoạn này. Bên trong lăng mộ là quan tài màu đỏ, một xác ướp được bảo quản kỹ lưỡng cùng nhiều mũi tên và cung tên. Các hiện vật này hiện được trưng bày ở bảo tàng Luxor.

Nhóm chuyên gia cho rằng nhiều ngôi mộ khác từ vương triều thứ 11 cũng có thể được tìm thấy ở khu vực Deraa Abu Naga. Phát hiện sẽ cung cấp các thông tin nghiên cứu mới về các vương triều ở Luxor, thủ đô của Ai Cập cổ đại.

Luxor là một thành phố có hơn 500.000 dân nằm ở phía nam Ai Cập. Đây được coi là một bảo tàng ngoài trời với nhiều công trình cổ như các ngôi đền, lăng mộ của các pharaoh.

Nguồn: Linh Anh-VnExpress

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn