40 dự án tham gia vòng bán kết “Dự án Khởi nghiệp Nông nghiệp 2017” tại Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 23/09/2017 19:52:04

ĐTO - Sáng 23/9, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức vòng bán kết cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp Nông nghiệp” lần 3 năm 2017.

Tham dự chương trình có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan.


Lãnh đạo tỉnh và ban tổ chức tặng quà cho các thí sinh tham dự vòng bán kết

Vòng bán kết “Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Nông nghiệp” diễn ra tại 3 địa điểm. Cụ thể, tại Đồng Tháp (23, 24/9), TP.Hồ Chí Minh (30/9, 1/10) và TP.Hà Nội (8/10).

Chương trình có sự tham gia của 98 dự án tiêu biểu, đến từ 27 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Đồng Tháp, vòng bán kết cuộc thi có 40 dự án đến từ các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, trong đó Đồng Tháp có 26 dự án.

Một số dự án nổi bật của Đồng Tháp là: dự án trồng nấm Linh Chi của trại Nấm Phong Nhã, mứt vỏ trái cây Ngọc Phụng, hoa giấy Handy House, chà bông ếch Bảy Nữa, củ ấu tươi tách vỏ của cơ sở sản xuất Sen Ta, nấm sạch, mãng cầu xiêm,...


Thí sinh trình bày về dự án tham gia cuộc thi

Mỗi dự án tham gia vòng bán kết có thời gian trình bày tối đa 5 phút và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo trong khoảng thời gian 10 phút.

Kết quả vòng thi được công bố ngay sau khi kết thúc thi tại từng địa điểm. Sau vòng bán kết, Ban tổ chức sẽ chọn khoảng 30 dự án tiêu biểu lọt vào vòng chung kết.

Vòng chung kết dự kiến tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 27, 28/10.

Theo Ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng vòng chung kết gồm: 1 giải nhất (50 triệu đồng), 2 giải nhì (20 triệu đồng/giải), 1 giải ba (15 triệu đồng), 4 giải khuyến khích (10 triệu đồng/giải).

Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ do doanh nghiệp trao tặng tại buổi trao giải chung kết.

Đặc biệt, ngôi quán quân và 2 giải nhì sẽ được tham dự chuyến tập huấn, tham quan mô hình mỗi làng một sản phẩm (OTOP) tại Thái Lan.

Minh Nhật

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn