Cây công trình đắt hàng

Cập nhật ngày: 29/08/2016 06:28:42

Gần 10 năm gắn bó với nghề trồng các loại cây kiểng phục vụ công trình, nông dân Nguyễn Thị Ánh Hồng ở khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc phấn khởi cho biết những tháng gần đây, cây công trình bán rất chạy. Ngoài 2 công đất nhà chuyên sản xuất hoa kiểng, từ sau Tết đến nay, gia đình mạnh dạn thuê thêm 2 công đất trồng các loại cây công trình như: cau trắng, lan hoàng hậu, phượng vàng... để đáp ứng nhu cầu của các thương lái ở địa phương và các tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, TP.Hồ Chí Minh... Vì những tháng gần đây hoa kiểng bán rất chạy”.


Hoa kiểng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Với mục tiêu đảm bảo sự phát triển ổn định đồng bộ lâu dài cho ngành hàng hoa kiểng và tạo mũi đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, từ năm 2015 đến nay, nhiều diện tích vườn tạp và diện tích lúa thu nhập thấp trên địa bàn phường Tân Quy Đông đã được chuyển sang trồng hoa kiểng. Bên cạnh đó, UBND phường cũng định hướng nông dân sản xuất hoa kiểng vừa phục vụ công trình, vừa phục vụ thị trường Tết. Hiện nay, số hộ sản xuất hoa kiểng trên địa bàn phường khoảng 1.600 hộ, chủ yếu sản xuất cây công trình và trang trí nội thất. Những loại cây thị trường năm nay ưa chuộng như nguyệt quế, huỳnh anh, trang, dừa cạn... Ông Võ Minh Thông - Chủ tịch UBND phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc cho biết: “Những tháng gần đây cây công trình tăng từ 15 - 20% so với năm 2015, tiêu thụ nông dân rất phấn khởi”.

Bên cạnh niềm vui của những hộ sản xuất hoa kiểng tìm được đầu ra ổn định, nông dân thời vụ tại phường Tân Quy Đông cũng có việc làm ổn định với mức thu nhập khá cao từ 200.000 đến 400.000 đồng/ngày với các công việc như vận chuyển, vô phân, chiết cành và sửa hoa kiểng.

TRÚC NGUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn