Chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Cập nhật ngày: 24/10/2019 15:56:07

ĐTO - Ngày 24/10, tại TP.Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp (NN) và tiêu thụ sản phẩm cho các HTX NN”. Hội thảo do Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đồng chủ trì.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng trao quà lưu niệm cho các chuyên gia đến từ Nhật Bả

Đến với hội thảo có ông Kimura Yoshihisa - Chuyên gia Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Cố vấn về chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn Nhật Bản, ông Koda Ryosuke - Đại diện Liên hiệp Trung ương các HTX NN Nhật Bản. Chương trình được trực tuyến đến 12 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, đại diện các HTX, hội quán...

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng, đây là chương trình nhằm chia sẻ kinh nghiệm của HTX Nhật Bản trong phát triển nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm cho các HTX NN đến các HTX, hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trên tinh thần đó, mong rằng qua hội thảo, các chuyên gia JICA và các chuyên gia Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm để phát triển HTX NN tỉnh nhà cũng như phát triển ngành NN địa phương.

Tại hội thảo, đại biểu tham dự được nghe ông Kimura Yoshihisa trình bày chuyên đề “Kinh nghiệm HTX NN Nhật Bản và ứng dụng vào Việt Nam”. Chuyên đề được chia sẻ với mục tiêu thông qua việc học hỏi các kinh nghiệm đa dạng trong phát triển NN và nông thôn tại Nhật Bản, sẽ cân nhắc làm sao để cải thiện NN và nông thôn tại Việt Nam.

Với phần trình bày chuyên đề “Sản xuất lúa gạo - Phân phối - Tiêu thụ tại Nhật Bản và chức năng của HTX NN Nhật Bản”, ông Koda Ryosuke - Đại diện Liên hiệp Trung ương các HTX NN Nhật Bản trao đổi nhiều thông tin về lịch sử phát triển HTX NN ở Nhật Bản; giải thích về sự khác biệt giữa lúa gạo ở Nhật Bản và Việt Nam và cung cấp những thông tin liên quan đến sản xuất lúa gạo, phân phối, tiêu thụ tại Nhật Bản.

Tham dự hội thảo, đại biểu tại các điểm cầu đã có nhiều ý kiến trao đổi với các chuyên gia về những vấn đề sát sao với tình hình phát triển HTX NN của tỉnh nhà. Hội thảo tập trung thảo luận về các nhóm nội dung: cơ chế chính sách, công tác đào tạo nguồn nhân lực; vấn đề dồn điền đổi thửa; kinh nghiệm thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết các xung đột của các HTX NN; vấn đề làm cách nào để nâng cao chất lượng nông sản và bán được sản phẩm với mức giá cao. Theo các chuyên gia tại hội thảo, điều quan trọng nhất trong phát triển HTX vẫn là làm thế nào để các HTX NN giữ được các giá trị cốt lõi của HTX, đó là tự lực - độc lập, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công bằng, đoàn kết.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Lê Minh Hoan cho rằng, muốn HTX thành công thì trước tiên người lãnh đạo HTX cần phải quán triệt được tinh thần hợp tác, đây là giá trị cốt lõi hình thành tinh thần HTX. Hợp tác không phải để mang lại lợi ích cho một cá nhân mà là để mang lại những giá trị cộng đồng. Bản thân HTX không chỉ mang lại cổ tức cho các thành viên mà còn là bệ đỡ cho cả nền NN, cứu cánh cho nền NN và cho những người nông dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nhắn nhủ, từ những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nền tảng về phát triển HTX của các chuyên gia tại hội thảo, mỗi cá nhân, tập thể HTX phải nghiên cứu, xử lý để vận dụng kiến thức và tận dụng thời cơ, cơ hội nhằm phát huy năng lực của mình trong việc xây dựng, phát triển HTX. Dịp này, Bí thư Lê Minh Hoan đề nghị UBND tỉnh nên thành lập các câu lạc bộ giám đốc HTX để cùng chia sẻ, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các HTX đến sinh hoạt tham gia với câu lạc bộ, từ đó có thêm kiến thức, ý tưởng sáng tạo cho sự phát triển HTX của đơn vị mình. Bí thư cũng đề nghị các chuyên gia JICA Nhật Bản có sự hỗ trợ, kết nối hợp tác mật thiết hơn nữa với địa phương về công tác đào tạo nhân lực, giúp đỡ các HTX của Đồng Tháp trên nhiều phương diện...

Thanh Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn