Có thêm thu nhập từ việc bán cây giống

Cập nhật ngày: 05/08/2016 13:27:22

ĐTO - Nhiều nông dân ở làng hoa Sa Đéc bầu cây giống để bán cho người dân trong và ngoài địa phương, có thêm nguồn thu nhập.


Thời gian bầu cây giống chưa đầy 1 tháng có thể bán, có thêm thu nhập tương đối khá

Nông dân Huỳnh Văn Tiên, xã Tân Khánh Đông cho biết, trước đây, gia đình ông chỉ bầu cây con để trồng. Sau này, ông thấy giống hoa đang trồng có chất lượng và nhu cầu mua cây giống của người dân ngày càng nhiều nên ông mạnh dạn đầu tư bầu trên 40.000 cây cúc mâm xôi giống và được người dân mua hết. Ông Tiên bán cúc mâm xôi giống giá 500 đồng/cây, thu lợi hơn 10 triệu đồng.

Ông Trần Văn Út Hùng, ngụ xã Tân Khánh Đông, có kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa. Ông Hùng chuyên trồng hoa bán Tết và bầu cây giống bán để tăng thêm nguồn thu nhập. Ông Hùng cho biết, gia đình ông đã bầu trên 70.000 cây giống theo đơn đặt hàng của người dân ở ngoài tỉnh như: Trà Vinh, An Giang, Bến Tre, TP.Cần Thơ.

Người mua có nhu cầu đặt các loại giống như: cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger… thì ông Hùng ưu tiên trồng loại giống theo đơn đặt hàng. Ông Hùng bán giá khoảng 600 đồng/cây. “Tôi vừa bán cây giống vừa hướng dẫn người mua kỹ thuật trồng. Bởi vì, người mua trồng cây giống đạt kết quả thì tôi mới bán được cây giống” - ông Hùng chia sẻ.

Theo Kỹ sư Nguyễn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp, do năm nay, trung tâm mới đưa vào hoạt động nên lượng cây con sản xuất chưa nhiều, chỉ mới đáp ứng một phần nhu cầu giống của nông dân, do đó người dân phải tự bầu cây con để trồng.

Việc bầu cây giống chi phí đầu tư thấp, thời gian chưa đầy 1 tháng có thể bán cây con, thu nhập tương đối khá nên được nông dân lựa chọn.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn