Đề xuất Ngân hàng Thế giới đầu tư dự án bảo vệ vùng cây ăn trái trọng điểm

Cập nhật ngày: 03/06/2020 17:51:40

ĐTO - Sáng ngày 3/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng có buổi tiếp và làm việc với bà Diji Changrasekkharan Behr - Trưởng nhóm, Chuyên gia kinh tế cao cấp về tài nguyên thiên nhiên của Ngân hàng Thế giới (WB). 


Quang cảnh buổi làm việc 

Thời gian qua, Đồng Tháp nhận được nhiều hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính quốc tế thực hiện các dự án nâng cấp đô thị TP.Cao Lãnh, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững, Dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười...

Trước bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nền nông nghiệp quy mô nhỏ, hàm lượng khoa học công nghệ thấp, tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng đề xuất Ngân hàng Thế giới đầu tư “Dự án nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng cây ăn trái trọng điểm tỉnh Đồng Tháp”.


Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng (phải)  thông tin đến đoàn WB về dự án bảo vệ vùng cây ăn trái của tỉnh

Theo đó, các nội dung được xuất đầu tư của dự án gồm: đầu tư xây dựng hạ tầng thuỷ lợi để chủ động kiểm soát nguồn nước, bảo vệ dân cư và vùng sản xuất cho 5 vùng trọng điểm (TP.Cao Lãnh, huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò và huyện Cao Lãnh) với tổng diện tích bảo vệ gần 22 ngàn ha; đầu tư nâng cao khả năng quản lý giống, kĩ thuật cây trồng và chăm sóc cây, công nghệ sau thu hoạch; xây dựng mô hình tưới và trồng trọt thông minh cho 34 khu vực; đầu tư thiết bị phân loại xoài, máy đo độ ngọt Brix; xây dựng và tuyên truyền kết nối thị trường...

Tại buổi làm việc, Bà Diji Changrasekkharan Behr cho biết, sẽ tổng hợp những kiến nghị của tỉnh về các dự án để trình lãnh đạo Ngân hàng Thế giới và sớm có phản hồi với địa phương. Bà Diji Changrasekkharan Behr cũng gợi ý với tỉnh là kết hợp đầu tư dự án với phát triển du lịch nông nghiệp để nâng giá trị vùng trồng cây ăn trái và đời sống người dân.


Bà Diji Changrasekkharan Behr (trái) cho biết sẵn sàng hỗ trợ tỉnh thực hiện các bước tiếp theo của dự án cũng như tìm kiếm các nguồn tài trợ không hoàn lại để mềm hóa khoản vay

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng cảm ơn sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đối với địa phương trong thời gian qua. Đồng Tháp mong muốn tiếp tục có sự phối hợp tốt với WB trong việc triển khai dự án bảo vệ vùng cây ăn trái trong thời gian tới. Phó Chủ tịch tỉnh khẳng định, mục tiêu cuối cùng của dự án có ý nghĩa rất lớn trong việc tổ chức lại phương thức sản xuất cho người dân trong điều kiện quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu tính bền vững.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn