Đồng lòng, chung sức của người dân là yếu tố dẫn đến sự thành công

Cập nhật ngày: 25/07/2012 20:21:21

Ngày 25-7-2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Khoa về công tác xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2012, các xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững duy trì các tiêu chí đã đạt được và phấn đấu đạt thêm 2-3 tiêu chí trong năm. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1 xã đạt 14 tiêu chí, 31 xã đạt từ 9-13 tiêu chí, 79 xã đạt từ 5-8 tiêu chí và 8 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trong công tác quy hoạch, đã phê duyệt đề án của 29 xã, tăng 15 xã so với đầu năm.

Ngay khi triển khai chương trình, tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, in ấn và cấp phát các tài liệu cho người dân. Thông qua những hình thức tuyên truyền, người dân, doanh nghiệp, mạnh thường quân đã đồng lòng, chung tay đóng góp xây dựng nông thôn mới với số tiền huy động trên 100 tỷ đồng.

Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được lồng ghép từ các chương trình khuyến công, khuyến nông. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển nhiều mô hình sản xuất, tiếp tục củng cố hợp tác xã, tổ hợp tác và đào tạo nghề nông thôn…


  Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Đăng Khoa phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành cũng nêu lên một số khó khăn nhất định trong thời gian triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới như: tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa xã, ấp; tiêu chí nhà trẻ, trường mầm non phải đảm bảo phải đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động nghề qua đào tạo… Đồng thời, tỉnh cũng kiến nghị với Thứ trưởng sớm phân bổ vốn, tăng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách…


Các công trình phát huy sức dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Đăng Khoa đánh giá rất cao quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh với tinh thần nghiêm túc, bài bản, quyết liệt và sáng tạo, đạt được kết quả bước đầu về thực hiện tiêu chí và huy động nguồn lực.

Thứ trưởng cho rằng nông thôn mới là phong trào sâu rộng nên để cộng đồng dân cư, cả hệ thống chính trị đồng hành vào cuộc. Để đạt được kết quả đó, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động thuyết phục nhằm nâng cao nhận thức để cùng nhau hoàn thành kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở để tránh lúng túng trong triển khai.

Đồng chí khẳng định, trong công tác xây dựng nông thôn mới, sự đồng lòng chung sức của người dân là yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công.

Khánh Duy

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn