Hiệu quả từ những mô hình kinh tế hộ gia đình

Cập nhật ngày: 02/06/2016 08:31:12

Biết phát huy lợi thế địa phương, nhiều nông dân xã Mỹ Tân (TP.Cao Lãnh) đã vượt khó vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế hộ gia đình.


Lãnh đạo Thành ủy và UBND xã Mỹ Tân thăm vườn lan của ông Văn Phú Kinh

Mỹ Tân là xã vùng ven ngoại ô của TP.Cao Lãnh, có diện tích đất canh tác nông nghiệp hơn 820ha. Trong đó, diện tích trồng lúa, hoa màu và cây lâu năm trên 800ha, diện tích còn lại được người dân nuôi trồng thủy sản, hoa kiểng, trồng sen...

Những năm qua, Hội Nông dân xã Mỹ Tân luôn tích cực vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng chuyên canh cây ăn trái, hoa màu, hoa kiểng, chăn nuôi..., mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Huỳnh Văn Pháp - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Tân cho biết: “Hội Nông dân của xã có các mô hình kinh tế: sinh vật cảnh, trồng trọt, tiêu thụ hoa lan, đan rổ rế và các sản phẩm phục vụ du lịch, nuôi cá sấu, cá sặc rằn đạt hiệu quả kinh tế cao”.

Hội Nông dân xã thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua phát triển kinh tế để hội viên tham gia, vừa tạo sự gắn kết, vừa giúp hội viên nắm bắt kiến thức làm giàu chính đáng. Với những cách làm đó, dần dần đã có nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả xuất hiện, nông dân đã có sự đổi mới tư duy, làm giàu theo nhiều cách, đời sống của nông dân được cải thiện rõ nét.

Bên cạnh chủ động tập hợp các hội viên và nông dân cùng tham gia góp vốn vào quỹ chung để giúp đỡ lẫn nhau, Hội Nông dân xã còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra nhiều vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị đầu tư với nhiều loại cây, con có giá trị kinh tế cao.

Ông Văn Phú Kinh ở ấp 2 là một trong những nông dân đi đầu trong thực hiện mô hình trồng hoa lan ở địa phương và đã thành công. Năm 2009, ông trồng trên 20.000 cây lan, vừa bán ra thị trường vừa nhân giống và trồng bổ sung mới. Đến nay có tổng số trên 60.000 cây hoa lan và nhiều cây kiểng lá khác trên diện tích 5.000m2 mặt bằng mà ông đã thuê cách đây 3 năm, mỗi tháng đem lại thu nhập cho gia đình hơn 10 triệu đồng.

Nhờ kinh nghiệm trồng lan sẵn có cộng với tinh thần chịu khó học hỏi, ông từng bước biến giấc mộng làm giàu bằng hoa lan trở thành sự thật. Ông Văn Phú Kinh chia sẻ: “Trồng lan chuyên nghiệp thành công nên tôi mới mạnh dạn mở ra trồng nhiều hơn. Lúc đầu, trồng từ từ rồi học kinh nghiệm, từ nghề dạy nghề, bây giờ tôi mới thành công được, nghề trồng lan đòi hỏi tính kiên trì, chịu khó, quyết tâm thì sẽ làm được”.

Ông Nguyễn Văn Hiệp ở ấp 3 có 10.000m2 diện tích mặt nước ao chuyên nuôi cá sặc rằn. Nhờ chí thú làm ăn, chịu khó học hỏi kinh nghiệm và đầu tư vốn đúng mục đích, gia đình anh Hiệp có lợi nhuận rất cao, từ hộ khá vươn lên giàu.

Hội Nông dân xã Mỹ Tân hiện có 4 Chi hội và 64 Tổ hội với gần 1.000 hội viên. Thời gian qua, Hội đã tăng cường các biện pháp huy động vốn bằng nhiều hình thức như tranh thủ các nguồn vốn của trung ương, tỉnh hỗ trợ cho nông dân. Tính từ năm 2015 đến nay, Hội Nông dân xã đang quản lý 19 tổ tiết kiệm và vay vốn ủy thác của các Ngân hàng, có gần 1.000 hộ vay với tổng dư nợ gần 13 tỷ đồng. Đồng thời, Hội vận động hội viên hùn vốn xoay vòng giúp đỡ nhau được hàng trăm triệu đồng. Từ đó, giúp các hộ nông dân trên địa bàn xã đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Huỳnh Văn Điều - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cao Lãnh, cho biết: “Hội Nông dân xã Mỹ Tân thực hiện nhiều mô hình sinh hoạt theo ngành nghề hoạt động rất tốt: tập hợp nông dân đứng vào tổ chức Hội, tạo vốn để nông dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao, nông dân rất phấn khởi”.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn xã Mỹ Tân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Từng hộ gia đình biết phát triển ngành nghề hiệu quả, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngọc Oai

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn