Hoa Sa Đéc giá bán tăng, nông dân phấn khởi

Cập nhật ngày: 29/01/2019 06:05:37

Thời điểm này, hàng triệu giỏ hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2018 tại làng hoa Sa Đéc đã bắt đầu khoe sắc, nhưng phần lớn các ruộng hoa này đã được thương lái đặt mua gần hết. Theo nhiều nông dân, năm nay đa số các loại hoa đều có sức tiêu thụ mạnh, có loại giá bán tăng từ 10% trở lên, cá biệt có nhiều loại hiện đang “cháy hàng”, nông dân phấn khởi.


Nông dân gói hoa chuẩn bị giao cho thương lái

Vụ hoa Tết này, chị Lâm Thị Thúy Liễu ngụ khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông trồng hơn 7 ngàn giỏ hoa, những ngày này, chị Liễu tất bật cắm cây cố định và cột hoa lại để giao cho thương lái. Theo chị Liễu, năm nay thương lái đến làng hoa mua nhiều hơn và sớm hơn mọi năm.

Còn đối với nông dân Hồ Hữu Tài ở khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông thì vụ hoa Tết năm nay là một mùa thắng lợi bởi trên 90% hoa trong vườn nhà ông đã được thương lái đến mua hết với giá khá cao. Trong đó, cúc pico, cúc kim cương có đến 4 màu là 2 giống hoa mới được bán chạy nhất và đã sạch giàn. Ông Tài cho biết thêm: “Năm nay, tôi trồng thử nghiệm hơn 3 ngàn cây cúc kim cương, mấy ngày qua thương lái đến mua hết giá 60 ngàn đồng/chậu. Với tình hình này năm nay chắc khỏi đi ngồi chợ bán rồi”.

Theo nhiều bà con trồng hoa, ngoài cúc mâm xôi đang sốt giá thì cúc pico, cúc kim cương, cúc đồng tiền, cúc kalimeto và một số giống hoa khác cũng đang trong tình trạng “cháy hàng”. Sở dĩ hoa Sa Đéc ngày càng bán chạy là do ngoài việc bán sỉ cho thương lái thì bà con còn bán được nhiều hoa cho các đoàn khách tham quan.

Nắm được lợi thế này, nên nhiều nông dân đã chủ động trang trí vườn hoa, cho khách tham quan vào vườn để thu hút khách hàng. Đơn cử như khu vườn của bà Võ Thị Mộng ở khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, những ngày qua, vườn của bà mở cửa đón khách tham quan tăng cao nên lượng hoa bán ngày càng nhiều.

Theo ông Đỗ Văn Thậm - Trưởng phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, thời điểm này, diện tích hoa kiểng của làng hoa Sa Đéc đã đạt trên 600ha, riêng hoa Tết là khoảng 100ha với hơn 3 triệu giỏ hoa Tết, những năm gần đây, nhờ truyền thông quảng bá nên làng hoa Sa Đéc được nhiều người biết đến, từ đó đa số hoa đều được thương lái từ khắp các nơi đến tận vườn thu mua chở đi tiêu thụ nên nông dân không cần phải mang hoa ra chợ bán nhiều như trước.. Với sức mua ngày càng tăng cao như những ngày qua, hứa hẹn vụ hoa Tết này nông dân làng hoa Sa Đéc sẽ có một vụ hoa thắng lợi.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn