Hội nghị Xúc tiến đầu tư huyện Tháp Mười năm 2020

Cập nhật ngày: 25/07/2020 06:02:28

ĐTO - Nhằm giới thiệu tiềm năng, môi trường, cơ hội đầu tư vào huyện Tháp Mười, UBND huyện Tháp Mười phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư huyện Tháp Mười năm 2020.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng đại biểu tham quan các sản phẩm đặc sản của huyện Tháp Mười

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, đại diện hơn 70 doanh nghiệp (DN), doanh nhân đến từ các tổ chức, hiệp hội DN, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ Doanh nhân, Câu lạc bộ (CLB) Doanh nghiệp dẫn đầu, CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM, CLB 2030 TP.HCM, CLB Bất động sản TP.HCM, Hội Doanh Nhân Ngoại thương (FBA).

Là huyện nằm ở vị trí trung tâm kết nối vùng Đồng Tháp Mười của 3 tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang, một vùng đất giàu tiềm năng, cơ hội và phát triển, Tháp Mười định hướng là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Đồng Tháp thu hút đầu tư và phát triển. Với chính quyền thân thiện cởi mở, luôn nhiệt tình chào đón nhà đầu tư về góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Tháp Mười đã công bố danh mục 22 dự án mong muốn thu hút đầu tư của địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng các lĩnh vực: hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; nhà máy chế biến cá tra, thức ăn thủy sản; nhà máy chế biến các sản phẩm sau gạo; giày da; thủ công mỹ nghệ; điện tử; đóng tàu; may mặc; chuyển đổi mô hình quản lý chợ; nhà hàng kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm...


Ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Phạm Thiện Nghĩa khẳng định, tỉnh Đồng Tháp cũng như huyện Tháp Mười luôn xem DN là cốt lõi cho sự phát triển kinh tế. Chính vì vậy, tỉnh luôn cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với các nhà đầu tư đến với Tháp Mười; đồng hành cùng DN và các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án.


Ký kết biên bản ghi nhớ giữa huyện Tháp Mười và nhà đầu tư

Tại hội nghị, có 6 văn bản được ký kết ghi nhớ (đầu tư khu đô thị Bắc Mỹ An giai đoạn 2,3; chợ Đốc Binh Kiều, chợ Thanh Mỹ; dự án dịch vụ đồng quê - khu du lịch Đồng Sen; Điện mặt trời kết hợp trạm bơm điện). Hội nghị cũng công bố ra mắt Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Tháp Mười; chương trình Điểm hẹn doanh nhân “Doanh nghiệp Đồng Tháp thách thức và cơ hội hậu Covid-19”.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn