Huyện Hồng Ngự
Đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 24/10/2012 14:37:31

Ngay từ đầu năm, huyện Hồng Ngự đã triển khai những phần việc trong xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả. Trong đó, đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nhiều nguồn vốn được huyện quan tâm đẩy mạnh.


Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn

Thông qua các nguồn vốn lồng ghép, năm 2012, toàn huyện có 58 danh mục công trình được đầu tư ở 3 xã điểm, tổng kinh phí là 47.257 triệu đồng. Đến nay, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 34 công trình, gồm các dự án quy hoạch, công trình giao thông lộ làng, chợ, trường học, các công trình nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ thu đông, hè thu, khắc phục sạt lở và công trình công cộng... Riêng đối với các công trình còn lại đang trong giai đoạn thi công, tiến độ đạt từ 20-95%. Theo đánh giá của huyện, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công của các nhà thầu chậm nên đã ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành công trình.

Riêng đối với nguồn vốn thực hiện chương trình nông thôn mới, huyện Hồng Ngự được Trung ương, tỉnh phân bổ 10.674 triệu đồng. Với số vốn trên, huyện tập trung đầu tư 18 công trình gồm quy hoạch chung 3 xã điểm nông thôn mới, 14 công trình giao thông và nâng cấp lộ làng, 1 công trình chợ. Đến nay đã có 13 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các công trình còn lại đạt từ 30-95% khối lượng. Hiện nay, đã có một số công trình có khối lượng hoàn thành chuẩn bị nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Dự kiến tiến độ giải ngân các công trình dứt điểm nguồn vốn đã phân bổ trong tháng 10/2012.

Việc huy động nguồn nhân lực, được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc hình thành và xây dựng các xã nông thôn mới được huyện huy động khá tốt

Tính đến nay, tổng kinh phí huy động từ nhân dân trên địa bàn huyện để đầu tư các công trình theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tại 3 xã điểm là trên 7.500 triệu đồng. Đây là một trong những thành công bước đầu khi huyện biết phát huy tính chủ thể của người dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong công tác huy động từ nhân dân cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay, các xã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức để người dân ngày càng hiểu sâu sắc tinh thần, tính nhân văn của chương trình, để tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn