Mô hình trồng cỏ nhung tạo việc làm cho nhiều lao động

Cập nhật ngày: 24/10/2012 06:28:38

Hiện nay, tại xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc một số hộ dân tận dụng những phần đất trống xung quanh nhà hoặc phá vườn cây kém hiệu quả để trồng cỏ nhung tạo thu nhập cho gia đình.

Chú Nguyễn Trường Sơn, ngụ ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông cho biết: “Trước đây tôi trồng táo, thấy táo tốn chi phí do phải đầu tư phân thuốc nhiều, thu hoạch không bằng cỏ, nên tôi nghỉ trồng táo chuyển sang trồng cỏ. Trồng cỏ chăm sóc nhẹ hơn nhưng rất hiệu quả. Một tuần rải phân, xịt thuốc 1 lần. Thời gian chỉ khoảng 30 đến 35 ngày là có thể thu hoạch.

Do thời gian sinh trưởng của cỏ nhung ngắn, dễ trồng lại ít bị sâu bệnh nên trung bình 1 năm người dân có thể trồng từ 6 đến 8 đợt. Từ khi cấy đến khi thu hoạch chỉ mất khoảng hơn 1 tháng. Nguyên liệu trồng đơn giản chỉ cần nền cát, cỏ giống và tro trấu.

Sau thời gian, thấy giống cỏ nhung thích nghi tốt trong điều kiện đất đai và đem lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ nông dân đã mở rộng thêm diện tích. Do quá trình chăm sóc cỏ nhung đơn giản lại có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi, thích hợp với chị em phụ nữ nên nhiều người đã chọn mô hình này, các chị còn có thể luân phiên làm phụ nhau để giảm bớt chi phí thuê lao động. Chị Võ Thị Bích Hằng ngụ ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông cho biết: Chị em ngày nào cũng có công ăn việc làm, thu nhập 80 ngàn đồng/ngày. Các chị em có trồng cỏ thì làm vần công với nhau, nhờ vậy mà không phải tốn nhiều tiền. Kinh tế gia đình tạm ổn định.

Theo Hội Nông dân xã Tân Khánh Đông, toàn xã hiện có trên 110ha trồng hoa kiểng, trong đó diện tích trồng cỏ nhung đang được mở rộng thêm khoảng 30ha tập trung nhiều ở ấp Đông Quới và rải rác ở các ấp còn lại như: Đông Khánh, Khánh Nhơn, Khánh Hòa... Thời điểm hiện tại, cỏ nhung có giá dao động từ 20 - 25 ngàn đồng/m2. Sau khi trừ chi phí mỗi tháng người trồng cỏ có thể thu lãi từ 5 - 7 triệu đồng/công. Ông Nguyễn Văn Thơm - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Đông nhận xét: Ngoài trồng hoa kiểng, hiện nay ở xã còn có thêm mô hình trồng cỏ nhung, thu nhập từ trồng cỏ nhung khá cao và đã giải quyết được số lao động nhàn rỗi, nhất là chị em phụ nữ ở địa phương, giúp người dân có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình.

ĐÔNG XUÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn