Không có xoài làm bằng nhựa xuất xứ từ Trung Quốc

Cập nhật ngày: 15/08/2016 10:25:50

ĐTO - Gần đây, có nhiều thông tin lan truyền về loại xoài siêu ngọt trên thị trường là xoài Trung Quốc có hạt làm bằng nhựa gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã công bố thông tin trên chỉ là tin đồn thất thiệt.


Để đáp ứng nhu cầu thị trường, người trồng xoài luôn áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất

Qua tìm hiểu, tin đồn thất thiệt này lan truyền ra từ đoạn clip ghi hình một người đàn ông cắt trái xoài chín với nội dung dẫn dắt đây là loại xoài bị làm giả, lớp màng nilong đốt cháy là yếu tố “nhân tạo” có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người.

Theo nhiều nông dân trồng xoài ở huyện Cao Lãnh, sự thật lớp bên trong hạt xoài mà mọi người nhầm tưởng là cao su, chỉ là lớp vỏ lụa bảo vệ phôi xoài. Theo nguyên tắc sinh hóa, không thể có chuyện màng nhựa đưa được vào ruột xoài mà không làm thay đổi hình dạng, chất lượng ban đầu của trái.

Là người canh tác xoài lâu năm, ông Nguyễn Văn Danh ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh cho biết: “Những ngày qua, tôi có nghe thông tin xoài làm giả bằng nhựa xuất xứ từ Trung Quốc. Tôi nhận định rằng thông tin trên chỉ là bịa đặt và không gây ảnh hưởng tới việc sản xuất của những nông dân vững kiến thức trong canh tác xoài. Thời gian tới, ngành chức năng nên có những biện pháp để xử lý nghiêm khắc những tin đồn thất thiệt, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín đặc sản xoài Cao Lãnh”.

Theo ông Võ Việt Hưng - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Xoài Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh): “Tin đồn xoài làm bằng nhựa xuất xứ từ Trung Quốc không làm ảnh hưởng nhiều tới việc sản xuất của các thành viên trong HTX. Có thể thấy, thời gian qua, sản phẩm xoài của HTX đã xuất khẩu sang thị trường nhiều nước khó tính trên thế giới. Vì thế, trong sản xuất, người nông dân phải đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe từ nhà nhập khẩu bằng việc áp dụng các quy trình sản xuất VietGAP hay GlobalGAP. Tính đến đầu năm 2016, HTX xuất khẩu hơn 200 tấn xoài sang các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Hồng Kông...”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ hiểu biết để phân định đúng sai. Sự thật là tin đồn tuy đã được đính chính trên các phương tiện thông tin nhưng cũng làm ảnh hưởng một phần đến sức tiêu thụ xoài trong thời gian qua. Theo cô Lê Kim Ánh - tiểu thương kinh doanh trái cây tại chợ TP.Cao Lãnh: “Từ khi xuất hiện thông tin xoài làm bằng nhựa, khách mua hàng có chung câu hỏi về nguồn gốc xuất xứ của các loại xoài trên quầy, bởi tâm lý người dân đều ngại mua phải hàng Trung Quốc. Phần lớn người tiêu dùng khi đến mua ở gian hàng của tôi đều chọn mua các loại trái cây xuất xứ trong nước”.

Ông Phạm Minh Quyền – Chi cục Trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Đồng Tháp khẳng định: “Ngành chức năng đã có khảo sát, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện loại xoài nào có hiện tượng làm giả bằng nhựa ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Những năm gần đây, xoài Đồng Tháp khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong thời gian tới, các ngành chức năng nên có những biện pháp xử lý mạnh tay với các tin đồn sai sự thật làm ảnh hưởng quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng.

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn