Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khảo sát thực tế huyện biên giới

Cập nhật ngày: 30/08/2016 14:12:48

ĐTO - Sáng 30/8, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến khảo sát địa giới hành chính địa bàn giáp ranh sông Tiền của huyện Hồng Ngự với tỉnh An Giang và khảo sát Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Long Thuận.


Ông Nguyễn Văn Dương (đứng bên phải) khảo sát kè ch
ng xói lở bờ sông Tiền

Ông Nguyễn Văn Dương khảo sát thực tế khu vực kè chống xói lở bờ sông Tiền thuộc xã Thường Thới Tiền và các xã Long Thuận, Phú Thuận B giáp ranh với tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Văn Dương đề nghị huyện Hồng Ngự báo cáo số liệu các hộ dân trong khu giải thửa ở cồn số 1, số 2 (xã Thường Phước 1) để đoàn công tác tổng hợp. Đây là cơ sở để xác định lại địa giới quản lý trên đoạn sông Tiền, cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch của địa phương.

Đại diện HTX Rau an toàn Long Thuận thông tin với ông Nguyễn Văn Dương về quy mô quản lý của HTX là 25ha với 76 hộ dân. Nông dân trong HTX tập trung sản xuất theo quy trình rau an toàn, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hàng ngàn tấn rau an toàn mỗi năm.

Mô hình sản xuất rau trong nhà lưới diện tích 1.400m2 của nông dân Đỗ Thanh Sĩ (ấp Long Hòa, xã Long Thuận) đang mang lại hiệu quả, lợi nhuận khoảng 7 triệu đồng/vụ. Nhờ quản lý sâu bệnh tốt nên ông Sĩ sản xuất quay vòng 10 vụ/năm, nhiều hơn ruộng bên ngoài 3 vụ/năm nên lợi nhuận trên 70 triệu đồng/năm, cao hơn ruộng bên ngoài khoảng 20 triệu đồng. Hiện tại, ông Sĩ tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất rau trong nhà lưới lên 2.800m2.


Ông Nguyễn Văn Dương (đứng thứ 3 bên trái) khảo sát
HTX Rau an toàn Long Thuận

Ông Nguyễn Văn Dương yêu cầu địa phương, HTX Rau an toàn Long Thuận phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp xây dựng và quảng bá thương hiệu rau sạch. Địa phương chủ động trao đổi với các thương lái liên kết tiêu thụ với người dân; lấy ý kiến các thành viên trong HTX phấn đấu sản xuất 5 - 10ha rau trong hệ thống nhà lưới; đầu tư đường đan vào mô hình nhà lưới, hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

D.Cầm - CTV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn