Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên ở Lấp Vò và 30 năm tái thành lập huyện Lấp Vò

Cập nhật ngày: 01/09/2019 06:19:28

ĐTO - Tối 30/8, UBND huyện Lấp Vò long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên ở Lấp Vò (11/1929 – 11/2019) và 30 năm tái thành lập huyện Lấp Vò (19/08/1989 – 19/08/2019). Đến dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ông Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.


Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo huyện Lấp Vò đã phát biểu ôn lại kỷ niệm 30 năm tái thành lập huyện. Theo đó, tháng 6/1975, huyện Lấp Vò và Lai Vung sáp nhập lấy tên là huyện Lấp Vò; đến tháng 1/1981 huyện Lấp Vò đổi tên thành huyện Thạnh Hưng; ngày 19/8/1989, huyện Thạnh Hưng tách ra thành 2 huyện là Lai Vung và Thạnh Hưng, đây được xem là ngày tái lập 2 huyện. Đến tháng 12/1996, huyện Thạnh Hưng đổi tên lại thành Lấp Vò.

Qua 30 năm, việc xây dựng và phát triển huyện Lấp Vò là sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân huyện trong điều kiện phải vượt qua khó khăn để vươn lên. Đến nay, huyện Lấp Vò đã trở thành điểm sáng của tỉnh về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng-an ninh luôn được tập trung lãnh đạo và nâng cao chất lượng. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, của cộng đồng xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực... Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số hơn 5.000 đảng viên.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 PhạmThiện Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Lấp Vò sau 30 năm tái thành lập. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ và Nhân dân huyện Lấp Vò cần tập trung phát huy các thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn thách thức trong thực tiễn; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ có lợi thế.  Song song đó, địa phương nên tăng cường kết nối liên kết mở rộng không gian phát triển với các địa phương trong và ngoài tỉnh; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sạch ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị huyện tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, trong đó, chú trọng đạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, địa phương cần chú trọng chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân; hỗ trợ giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của thương, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với nước...

Trước đó, chiều 30/8, tại Khu dân cư ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp UBND  huyện Lấp Vò tổ chức lễ khánh thành công trình Bia Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên ở Lấp Vò. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái thành lập huyện Lấp Vò.

Công trình Bia Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên ở Lấp Vò được xây dựng trên diện tích 2.400 m2 với tấm bia cao 12m, nhìn tổng thể như một đài sen trắng vươn cao mạnh mẽ nhưng thuần khiết. Phần trên đỉnh Bia là hình 6 cánh sen được thiết kế hòa quyện thống nhất tượng trưng cho 6 Đảng viên đầu tiên của Chi bộ Lấp Vò. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 4,6 tỷ đồng.


Các đại biểu thực hiện nghi thức Khánh thành Bia Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên ở Lấp Vò

Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên ở Lấp Vò được thành lập vào năm 1929 là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng, chẳng những đối với Lấp Vò mà còn ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến việc thành lập Chi bộ Đảng các vùng lân cận, đáp ứng đòi hỏi khách quan của lịch sử, của nhân dân.

Đây là sự kết hợp sáng tạo giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với các phong trào yêu nước ở địa phương, phù hợp quy luật thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Khi công trình được đưa vào sử dụng sẽ là nơi sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời giáo dục truyền thống thế hệ trẻ tiếp bước, ra sức học tập, lao động, sản xuất, xây dựng quê hương.

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn