Lớp phù sa dày trên mặt ruộng sau khi lũ rút

Cập nhật ngày: 24/10/2018 15:27:11

Lũ năm 2018 đến sớm và lớn hơn cùng kỳ nhiều năm, ngoài việc đem đến nguồn lợi thủy sản dồi dào cho người dân, nước lũ năm nay còn mang theo lượng phù sa lớn bồi đất cho nhiều diện tích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.


Nông dân phấn khởi vì phù sa nhiều sau lũ

Thời điểm này, mực nước lũ trên địa bàn huyện Hồng Ngự bắt đầu rút khô nước, chứng kiến lớp phù sa dầy trên mặt ruộng nông dân rất phấn khởi.

Theo nhiều nông dân, dòng chảy của mùa lũ đã mang theo lượng phù sa màu mỡ bồi đắp cho đồng ruộng. Trên các cánh đồng, lượng phù sa bồi trên mặt ruộng khoảng 5cm, có nơi bồi đắp nhiều nhất lên đến 7 - 8 cm.

Nhiều nông dân có diện tích sản xuất trên cánh đồng được xả lũ phấn khởi cho biết, năm nay do lũ lớn nên lượng phù sa bồi đắp trên mặt ruộng rất dầy, nông dân sẽ giảm chi phí rất lớn trong canh tác như giảm lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cung cấp nhiều dinh dưỡng cho đất,… hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Tân Hợp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn