Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm

Cập nhật ngày: 17/10/2012 09:33:56

Theo thống kê, hiện nay số lượng gia cầm trên địa bàn tỉnh khoảng 2 triệu con được nuôi tập trung tại các huyện phía Bắc. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm là công tác thường niên được ngành thú y đặc biệt quan tâm và chủ động ứng phó.


Cần quản lý chặt việc nuôi vịt chạy đồng

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm được kết hợp song song với tháng tiêu độc khử trùng. Hiện nay, Chi cục Thú y vẫn tiếp tục cấp phát miễn phí thuốc sát trùng cho người dân nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng dịch bệnh bùng phát. Theo kết quả trong tháng tiêu độc khử trùng, toàn tỉnh đã sử dụng trên 7.000 lít Benkocid, phun xịt tại các chợ gia cầm tập trung, cơ sở ấp trứng, giết mổ gia cầm, gia súc tập trung, chăn nuôi hộ gia đình...

Hướng tới, để chủ động quản lý dịch bệnh, Chi cục Thú y chỉ đạo các Trạm Thú y cơ sở tập trung giám sát dịch bệnh; hướng dẫn người dân tiêm phòng các bệnh thông thường như tụ huyết trùng gia cầm, dịch tả... có nguy cơ bùng phát sau khi lũ rút.

Riêng đối với công tác tiêm phòng cúm gia cầm, các địa phương đã tiêm phòng cúm đợt II được 167.467 con gà, đạt 41,38% tổng đàn và 1.080.721 con vịt mũi 1, đạt 63,61% tổng đàn, tiêm phòng mũi 2 được 413.514 con vịt, đạt 75,49% tổng đàn, tiêm phòng bổ sung trên gà là 3877 con và 26.180 con vịt.

Trong những năm trước, việc cung ứng vắc-xin phòng dịch cúm gia cầm còn hạn chế, ảnh hưởng rất nhiều đến việc phòng, chống dịch. Tuy nhiên, năm nay với nguồn vắc-xin phân bổ 5 triệu liều cộng với 3 triệu liều được hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh đã đáp ứng đủ lượng vắc- xin tiêm phòng cho tổng đàn gia cầm của tỉnh đến cuối năm 2012. Anh Bạch Tuấn Kiệt - Trưởng phòng Dịch tể, Chi cục Thú y tỉnh cho biết: “Công tác tiêm phòng dịch cúm gia cầm đã đạt được những kết quả bước đầu và lượng vắc-xin hiện tại đủ cho đàn gia cầm nên người dân phần nào yên tâm. Hiện nay, người dân đã có ý thức hơn trong việc tiêm phòng để nhằm đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi”.

Đối với những gia cầm được nuôi nhốt tại địa phương, việc quản lý tương đối dễ, nhưng đối với việc nuôi vịt chạy đồng sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, nguy cơ bùng phát và lây lan cao.

Nhằm quản lý số lượng vịt chạy đồng từ nơi này sang nơi khác, Chi cục Thú y đã tiến hành cấp phát sổ quản lý vịt chạy đồng. Theo quy định, người nuôi vịt chạy đồng di chuyển từ huyện này sang huyện khác, tỉnh này sang tỉnh khác phải trình báo với cơ quan thú y địa phương, tuy nhiên con số khai báo vẫn còn thấp.

Anh Bạch Tuấn Kiệt cho biết thêm: “Thời gian qua, công tác tuyên truyền và hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đúng quy trình của ngành thú y, nhưng việc quản lý vịt chạy đồng còn có nhiều khó khăn do ý thức người dân chưa cao. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thu hồi sổ quản lý vịt chạy đồng, dẫn đến số lượng sổ phát ra và thu hồi không tương ứng với nhau”. Ngoài ra, hiện nay khi người nuôi vịt chạy đồng không chấp hành nghiêm những đúng quy định thì chỉ áp dụng mức phạt nhẹ nên địa phương chỉ có thể tuyên truyền...

Để lập lại trật tự trong việc quản lý và phòng, chống dịch, thời gian tới, Chi cục Thú y sẽ kiến nghị Bộ Nông nghiệp quy định thêm về việc mua bán và vận chuyển cần có thêm sổ quản lý. Song song đó, chỉ đạo ngành thú y địa phương giám sát chặt chẽ đàn vịt mới phát sinh và đàn vịt chuẩn bị nuôi để tiến hành đăng ký cấp sổ, tiến hành tiêm phòng. Riêng những ổ dịch phát sinh trước đây được các Trạm Thú y địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ, tiến hành tiêu độc sát trùng các ổ dịch cũ nhằm tiêu diệt mầm bệnh, không để phát sinh dịch bệnh. Song song đó, Chi cục Thú y tiếp tục bố trí lực lượng để tăng cường các chốt kiểm dịch, đặc biệt là các huyện biên giới, các địa phương giáp ranh với tỉnh bạn nhằm hạn chế thấp nhất tình hình vận chuyển gia cầm trái phép, gây bùng phát dịch bệnh trên diện rộng...

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn