Mong muốn có việc làm để cải thiện thu nhập

Cập nhật ngày: 05/10/2012 08:46:26

Mỗi ngày cứ khoảng 9 giờ sáng, hơn 50 hộ dân sống tại ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh lại bận rộn với nghề lột hạt sen. Lột hạt sen qua nhiều công đoạn, tách hạt, ngâm thạch cao, thụt tim sen, hong khô sau đó mới đi giao. Cứ 4kg gương sen, tách được từ 1kg - 1,2kg sen hạt, người lao động có thu nhập từ 12.000 - 15.000 đồng.


Người dân ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh tận dụng
thời gian rảnh để lột hạt sen

Nghề lột hạt sen được các hộ dân sống tại ấp làm từ năm 2006 đến nay. Sen tươi được các vựa sen mang về phân phối lại cho các hộ dân trong xóm để tách hạt. Mỗi ngày sau khi nhận sen gương, chị Huỳnh Thị Loan bắt đầu công việc lột sen hạt, thời gian làm từ sáng cho đến chiều. Chị cho biết: “Làm việc siêng năng một ngày kiếm được 15.000 đồng, đủ để chi tiền nước, tiền điện. Nghề này không làm nhiều tiền nhưng cũng có lai rai để chi tiêu...”. Gần nhà chị Loan là hộ bà Lê Thị Nhi. Bà Nhi năm nay trên 60 tuổi, không nghề nghiệp nên chọn nghề lột hạt sen. Mỗi ngày bà Nhi lột được trên dưới 1kg sen, thu nhập 12.000 đồng. Đây là thu nhập chính của bà trong nhiều năm qua. Bà Nhi cho biết: “Lớn tuổi làm mướn không ai kêu, nên tôi lột hạt sen. Tiền có được tôi mua gạo, để dành chi xài hàng ngày. Dù ít nhưng kiếm đồng nào đỡ đồng nấy...”.

Nghề lột hạt sen được xem là công việc khá phù hợp cho người dân trong thời gian nhàn rỗi. Phần gương sen được các hộ dân phơi khô làm chất đốt thay củi. Để có thêm tiền, nhiều hộ vận động cả gia đình cùng làm. Mỗi hộ có thể kiếm được từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng/ngày. Nghề làm sen có người xem là thu nhập phụ nhưng cũng có người xem là thu nhập chính của gia đình. Chị Ngô Lệ Thu, có thâm niên lột hạt sen hơn 6 năm, thu nhập hàng ngày chị để dành nuôi hai con đi học. Chị Thu kể: “Làm sen cực lắm nhưng các con tôi ngoài giờ học có thể phụ giúp thêm. Có tiền tôi để mua vật dụng trong nhà, lo cho con đi học. Ngoài lột hột sen, tôi còn nhận sọt lục bình về đan, mỗi ngày đan 2 sọt cũng được 40.000 đồng...”. Dù đã khá ổn định với nghề lột hạt sen, nhưng hầu hết các hộ dân tại ấp Đông Mỹ vẫn mong muốn làm thêm những nghề nông thôn trong thời gian nhàn rỗi. Chị Huỳnh Thị Loan cho biết: “Đa số người dân nghèo không việc làm mới chọn nghề lột hạt sen, vì đây là nghề có thu nhập ít nên bà con ở đây mong muốn có thêm nghề, có thu nhập khá hơn”.

C.P.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn