Năm 2019, toàn tỉnh có trên 75.960 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Cập nhật ngày: 06/01/2020 06:18:10

ĐTO - Ban Thường vụ Hội Nông dân (ND) tỉnh vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, tổng kết công tác Hội và phong trào ND năm 2019. Đồng chí Lê Thành Công – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dự.


Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

Năm 2019, công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp Hội ND trong tỉnh tiếp tục được đổi mới, sâu sát hơn với địa bàn cơ sở. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào ND năm 2019 cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác phát triển hội viên được quan tâm, đã kết nạp được hơn 11.520 hội viên mới, nâng số lượng hội viên toàn tỉnh lên 160.675 người. Phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đổi mới, nâng cao chất lượng, kết quả bình xét năm 2019 có trên 75.960 hộ đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi.

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động ND thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng 144 mô hình sản xuất sản phẩm an toàn gắn với liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; vận động nhân dân tham gia xây dựng Hội quán, đến nay có 90 Hội quán. Các phong trào ND thiết thực, hiệu quả hơn; nâng cao vai trò chủ động của ND trong tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Hội ND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như: phát triển 9.000 hội viên mới; hàng năm, có ít nhất 50% hộ đăng ký đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi; vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ ND đạt 2.800 triệu đồng; Hội trực tiếp giúp đỡ 649 hội viên ND thoát nghèo bền vững...

Để kiện toàn công tác nhân sự, dịp này, hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 3 Ủy viên Ban Chấp hành, 1 Ủy viên Ban Thường vụ Hội ND tỉnh khóa IX; bầu Ủy viên Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng thời tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 63 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào ND năm 2019.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn