Người trồng sắn lo lắng vì giá thấp, lũ về

Cập nhật ngày: 10/08/2018 10:15:32

Nông dân trồng sắn ở huyện Hồng Ngự đang đứng ngồi không yên khi củ sắn gần đến ngày thu hoạch giá lại xuống thấp, thương lái mua cầm chừng, bên ngoài thì nước lũ lên cao đe dọa, nhiều diện tích nông dân chấp nhận thu hoạch bán giá rất thấp để chạy lũ.


Ảnh: Minh Hồ

Ruộng sắn gần 1ha này trên cánh đồng ấp 3, xã Thường Phước 1 chỉ mới gần 4 tháng, còn hơn 10 ngày nữa mới thu hoạch nhưng chủ ruộng đã phải nhổ ép chạy lũ. Do thu hoạch trước ngày nên củ sắn chưa nở to, năng suất đạt khoảng 40%. Giá bán hiện tại chỉ 1.300 đồng/kg, chủ ruộng cầm chắc thua lỗ từ 70 – 80 triệu đồng/ha.

Theo thống kê, khu vực này còn khoảng 10ha củ sắn của 14 hộ dân chưa thu hoạch. Một số diện tích được thương lái thu mua có thể gỡ lại một phần vốn, số diện tích còn lại phải nằm trên ruộng chờ thương lái.

Minh Hồ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn