Nông dân lo lắng vụ hoa Tết

Cập nhật ngày: 24/10/2016 10:17:03

ĐTO - Người dân làng hoa Sa Đéc hiện đang tất bật chăm sóc hoa chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2017. Vụ hoa Tết năm nay được người dân dự đoán gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết.


Chăm sóc vụ hoa Tết

Theo Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, người dân làng hoa đã xuống giống khoảng 22ha diện tích hoa Tết, tập trung vào các loại: hoa hồng, cúc, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, ly... Dự kiến, cung ứng khoảng 2 triệu giỏ hoa các loại.

Từ lâu, Tân Quy Đông và Tân Khánh Đông là 2 vựa hoa lớn của TP.Sa Đéc. Nơi đây tập trung đầy đủ các loại hoa với đa dạng người canh tác, từ những vườn nhỏ đến các nhà vườn lớn. Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm đầu tháng 9 âm lịch, nông dân lại tất bật hơn cho việc chăm sóc hoa. Thông thường, các loại hoa có thời gian sinh trưởng, phát triển dài ngày như ly ly, cúc... được các chủ vườn ưu tiên xuống giống trước; còn số hoa ngắn ngày thì được gieo vào tháng 10 âm lịch để nở đúng dịp Tết.

Nhiều hộ dân trồng hoa cho biết, thời tiết năm nay khắc nghiệt nên hoa phát triển chậm hơn, tỷ lệ nảy mầm của các giống hoa cũng giảm nhẹ so với vụ trước. Ông Trần Thanh Toản ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông chia sẻ: “Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết, ngay từ đầu tháng 6,7 âm lịch, gia đình tôi đã xuống giống 5.000 giỏ với các giống hoa: ly ly, dạ yến thảo..., chi phí đầu tư hơn 40 triệu đồng. Hiện các loại hoa này tuy đang phát triển nhưng tôi và nhiều hộ trồng hoa vẫn lo lắng vì thời tiết mưa kéo dài, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của hoa. Tôi đang cố gắng xử lý đúng liều lượng nước, thuốc để hoa nở ngay dịp Tết”.

Để đón lứa hoa đúng dịp Tết, nông dân thường xuống giống từ giữa tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn lo lắng cho vụ hoa Tết năm nay. Anh Hồ Tấn Tài ngụ khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông chia sẻ: “Vụ hoa Tết năm nay, gia đình tôi xuống giống khoảng 6.000 giỏ hoa các loại để cung ứng thị trường. Vì thời tiết không thuận lợi nên việc chăm sóc hoa vất vả hơn các năm trước. Để hoa phát triển đồng đều, tôi luôn chú trọng chăm sóc hoa, đảm bảo phương pháp kỹ thuật, thường xuyên theo dõi sự sinh trưởng qua từng giai đoạn. Thời gian này, cả ngày gia đình tôi đều phải thường xuyên thăm vườn, chăm sóc cẩn thận để có thể cạnh tranh tốt trên thị trường”.

Theo nhiều hộ dân trồng hoa, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều chậu hoa hồng bị nhiễm bệnh nhưng số lượng không nhiều. Mặt khác, do có kinh nghiệm canh tác hoa Tết lâu năm, người dân luôn chủ động các biện pháp bảo vệ nên thiệt hại không đáng kể.

Ông Đỗ Văn Thậm - Trưởng phòng Kinh tế TP.Sa Đéc cho biết: “Năm nay, diện tích trồng hoa Tết vẫn giữ mức ổn định, không thay đổi nhiều so với các năm trước. Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết và nhiều sự kiện lễ lớn vào dịp cuối năm, từ đầu năm, các ngành liên quan đã chuẩn bị kế hoạch nhằm bảo đảm cho người dân sản xuất hoa Tết. Tuy nhiên, do thời tiết chuyển biến thất thường, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, quang hợp, sự phát triển của bộ rễ... Vì những khó khăn này nên đơn vị thường xuyên cử cán bộ chuyên môn theo dõi sát tình hình để có những hỗ trợ kịp thời cho người dân”.

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn