Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi Lê Trọng Cần

Cập nhật ngày: 07/09/2012 06:03:57

Không bằng lòng với thu nhập từ trồng lúa, sau 4 năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Lê Trọng Cần đã xây dựng thành công mô hình sản xuất lúa kết hợp nuôi cá và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Mô hình này mang lại thu nhập cho gia đình ông trên 400 triệu đồng/năm.

Ông Lê Trọng Cần (ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) nhớ lại, trước đây gia đình ông chuyên canh tác lúa, nhưng do sâu rầy nhiều, đất không màu mỡ, thêm tình trạng chuột cắn phá nên 28.000m2 đất mỗi năm chỉ thu được lợi nhuận khoảng vài chục triệu đồng. Năm 2008, nhờ chủ trương xây dựng trạm bơm điện, xuống giống đồng loạt, né rầy của huyện nên sản lượng lúa của bà con nông dân không ngừng tăng lên. Gia đình ông Cần nhờ đó cũng ổn định được nguồn thu nhập và có được một số vốn tích lũy.

Qua khảo sát tình hình mua, bán vật tư nông nghiệp, đồng thời thăm dò ý kiến bà con xung quanh, ông quyết định mở cửa hàng bán vật tư nông nghiệp tại địa phương. Trước đây, gia đình ông và bà con nông dân phải mua mặt hàng này ở nơi khác với giá rất cao, nhiều khi lại không đảm bảo chất lượng. Được sự hướng dẫn của Hội Nông dân và Trạm khuyến nông huyện, qua hoạt động kinh doanh của gia đình, ông Cần còn thường xuyên mở nhiều cuộc hội thảo khoa học kỹ thuật, giảm giá thành cho bà con nông dân. Từ cách làm ăn uy tín, giúp gia đình tăng thêm nguồn thu nhập. Sau một thời gian tích lũy, đến năm 2010 gia đình ông đã mua thêm được 4.000m2 đất sản xuất lúa.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển sản xuất, năm 2011, ông Cần tiếp tục đầu tư mặt bằng 7.620m2 vườn tạp sang sản xuất lúa kết hợp với nuôi cá trên ruộng. Sau hơn một năm chuyển đổi, mô hình ruộng lúa kết hợp nuôi cá bắt đầu cho thu hoạch khả quan. Ông Cần cho biết, giờ đây bình quân mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình từ sản xuất lúa, vườn cây ăn trái và kinh doanh thuốc BVTV trên 400 triệu đồng.

Không chỉ làm giàu cho mình, ông Cần còn giúp đỡ các hộ nông dân trong xã cách trồng lúa, chăn nuôi có hiệu quả, góp phần giúp bà con nông dân tăng thêm thu nhập. Ngoài ra, ông cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động. Với hiệu quả đạt được từ mô hình lúa, ao cá và kinh doanh thuốc BVTV, năm 2012, ông Lê Trọng Cần được Hội Nông dân huyện Tháp Mười chọn là một trong 9 nông dân tiêu biểu cấp huyện.

Thảo Vy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn