LẤP VÒ

Nước lũ nhấn chìm diện tích sản xuất ngoài vùng ô bao

Cập nhật ngày: 19/08/2018 16:42:34

Triều cường lên nhanh cùng với lượng mưa lớn kéo dài đã làm mực nước tại các cánh đồng của huyện Lấp Vò lên nhanh, đặc biệt là tại cánh đồng xã Mỹ An Hưng B. Nhiều  diện tích vườn cây ăn trái, lúa, hoa màu đã bị ngập sâu trong nước.

Nông dân thu hoạch khoai môn ở cánh đồng ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B

Tại cánh đồng ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B, lũ về sớm, nước lên nhanh đột ngột, cả cánh đồng lúa, khoai, hoa màu, qua 1 đêm đã trở thành biển nước. Xót của, người dân thuê nhân công đắp đê be bờ, nhưng bờ cao tới đâu, nước cao tới đó. Bởi  đây là vùng không thuộc diện được quy hoạch sản xuất trong mùa lũ.

Hơn 3 ngày ngâm mình dưới nước để thu hoạch khoai, ông Nguyễn Minh Khang cho biết: Tính sơ vốn  đầu tư cho 5 công khoai đã hơn 60 triệu đồng, nên phải thuê người thu hoạch  bán mong sao lấy lại tiền giống, còn tiền công với phân thuốc thì xem như lỗ. Lũ năm nay về sớm, nông dân không kịp ứng phó nên cả cánh đồng khoai môn vụ này đều bị nhấn chìm.

Tương tự, ông Phan Văn Trung ở ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B cũng thu hoạch khoai non, năng suất đạt khoảng 50%, kèm theo đó là giá nhân công thu hoạch tăng lên khoảng 3 lần, từ 600 đồng/kg lên 2.000 đồng/kg.

Ngoài khoai, nhiều diện tích vườn cây ăn trái như xoài, cam, quýt  vừa  mới trồng hay đang trong giai đoạn lấy trái cũng bị nước lũ tràn bờ, gây ngập úng.

Ông Nguyễn Văn Cường Em ở ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B đang cố cứu vườn cam bị nước tràn bờ cho biết: Sau cơn mưa chiều ngày 16/8, cả vườn cam  gần 2.000m2 đang trong giai đoạn cho trái đã bị ngập gốc, giờ thì cứ đắp đập, bơm nước, cứu tới đâu hay tới đó.  

Theo UBND xã Mỹ An Hưng B: Hiện toàn xã có trên 500ha lúa, hoa màu và vườn cây ăn trái bị nước lũ đe dọa. Riêng 60ha lúa, khoai môn cùng với vườn cây ăn trái ở Kênh Út Minh, địa bàn ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B vừa bị lũ tràn đê, hiện xã đã họp dân thống nhất, tôn cao bờ đê, tiến hành bơm nước. Đối với diện tích hơn 16ha lúa, khoai, vườn cây ăn trái ở khu vực dọc đường đấu nối Vàm Cống, Cao lãnh đã ngập sâu, nông dân đang khẩn trương thu hoạch.

Ngoài 2.000ha vườn cây ăn trái, vụ thu đông 2018 toàn huyện Lấp Vò xuống giống trên 11.000ha lúa, hoa màu các loại. Phần lớn các diện tích nằm trong ô bao, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng người dân gia cố các đoạn xung yếu, có nguy cơ tràn bờ.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo lũ để thực hiện các giải pháp ứng phó với lũ đầu vụ và bố trí sản xuất, sinh hoạt thích ứng với lũ chính vụ; tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống đê bao, bờ bao, đánh giá cụ thể khả năng chống chịu với ảnh hưởng của ngập lũ để có phương án bố trí sản xuất phù hợp; tăng cường gia cố, tôn cao các đoạn đê, bờ bao thấp, yếu có nguy cơ xảy ra tràn, vỡ, sạt lở ở các vùng có nguy cơ bị ngập lũ.

Ngọc Hân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn