Quýt hồng ở Lai Vung vào vụ thu hoạch

Cập nhật ngày: 08/02/2021 18:04:59

ĐTO - Mặc dù bước vào 27 tháng Chạp song không khí ngày mùa cuối năm ở “thủ phủ” quýt hồng Lai Vung năm nay có phần yên ắng hơn so với nhiều năm trước. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hiện cả nhà vườn và thương lái đều trong tâm thế thận trọng và chờ đợi phản ứng tích cực từ những ngày giáp Tết.


Thương lái và nông dân đều kỳ vọng sức tiêu thụ quýt
hồng những ngày giáp Tết sẽ khả quan hơn

Hiện các vườn quýt hồng ở Lai Vung vào vụ thu hoạch, song thay vì thu hoạch rộ và dứt điểm như những năm trước thì thương lái thu hoạch từ từ để bán tại chỗ chờ đợi những phản hồi tích cực hơn từ các chợ.

Anh Lưu Văn Tín - nhà vườn trồng quýt hồng ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung chia sẻ: “Hai ngày trở lại đây lái mới bắt đầu đi mua nhiều, chứ tuần trước vắng hoe không thấy lái đến coi quýt. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ai cũng thận trọng, lái buôn cũng vậy. Năm nay những lái lớn đóng hàng đi TP.HCM và các tỉnh miền Đông vắng bóng luôn, chỉ có lái buôn nội tỉnh thu mua bán cho các xe nhỏ đi chợ tỉnh, chợ huyện nên sức mua rất chậm”.

Do nguồn cung quýt hồng năm nay hạn chế nên giá cao hơn cùng kỳ những năm trước từ 10 – 15 ngàn đồng/ kg. Hiện quýt hồng được thương lái thu mua tại vườn giá dao động từ 45 – 58 ngàn đồng/kg. Giá quýt cao song do sức tiêu thụ chậm và tình trạng thất mùa nên mùa quýt hồng năm nay ở Lai Vung có phần kém vui so với Tết Nguyên đán những năm trước.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn