Sau thành công kiểm soát dịch covid-19, phát triển kinh tế trở nên cấp bách hơn bao giờ hết

Cập nhật ngày: 03/07/2020 05:38:51

ĐTO - Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Diễn ra tại Hà Nội, hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Tại điểm cầu Đồng Tháp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sau gần 6 tháng phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam được thế giới đánh giá cao, đây là thắng lợi của cả hệ thống chính trị và của chế độ ta và là một thành công rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên trong quý II tổng sản phẩm trong nước chỉ tăng 0,36%, GDP 6 tháng đầu năm chỉ tăng 1,81%, thấp nhất trong 30 năm qua. 12 tỉnh, thành tăng trưởng âm; tiêu dùng giảm; xuất khẩu giảm; riêng số lượng khách quốc tế giảm hơn 99%; số doanh nghiệp (DN) ngừng kinh doanh, giải thể tăng 10,8%, trong khi đó, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục xấu đi nhanh chóng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, chưa dự báo được thời điểm kết thúc; những đối tác lớn quan trọng của nước ta vẫn còn rất khó khăn. 

Cùng với khó khăn chung của cả nước, Đồng Tháp cũng có mức tăng trưởng khá thấp, theo đó, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 3,41%, tăng chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 2,16%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,46%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 1,44%.

Để kích cầu tiêu dùng, Đồng Tháp đã đẩy mạnh nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ hàng hóa, hỗ trợ DN, nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương như: tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa của Đồng Tháp với Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh; khai trương Trung tâm giới thiệu đặc sản và du lịch Đồng Tháp tại Hà Nội... Các chương trình này đã góp phần kích cầu tiêu dùng, giúp DN tỉnh tiêu thụ hàng hóa, giải quyết khó khăn sau đại dịch.

Hiện tổ chức Quốc tế đưa ra 2 kịch bản, nếu đại dịch bùng phát lần 2, tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm gần 8%, nếu tránh được dịch bùng phát lần 2 thì giảm khoảng 6%.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ví cỗ máy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam như “cỗ xe tam mã”, với 3 cấu phần quan trọng nhất: đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. 

Thủ tướng yêu cầu ban, ngành, địa phương cần dự báo đúng tình hình và xác định rõ cần phải làm gì để bước vào trạng thái bình thường mới; nhanh chóng đề xuất, hiến kế các giải pháp để ngăn không cho dịch bệnh quay trở lại, đồng thời phát triển nhanh, phục hồi kinh tế – xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, bảo đảm cuộc sống nhân dân. Đồng thời, chú trọng sử dụng linh hoạt các chính sách tài chính tiền tệ; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; cải cách hành chính mạnh mẽ; phát triển một số lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế ban đêm, kinh tế số, phát triển dịch vụ đô thị…; đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân, vốn FDI…; thu hút khách du lịch… Bên cạnh đó, chú trọng hỗ trợ DN, người dân; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu…

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn