Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Cập nhật ngày: 15/03/2013 06:22:35

Dịch cúm gia cầm đã bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Riêng tại tỉnh ta, do có đường biên giới giáp Campuchia nên khả năng dịch bệnh trên bệnh gia súc, gia cầm (GSGC) phát sinh và lây lan rất cao. Trước tình hình này, phóng viên Báo Đồng Tháp đã phỏng vấn ông Võ Trọng Phước - Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh GSGC trên địa bàn tỉnh.


Các địa phương đang tăng cường công tác kiểm tra
dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

PV: Ông đánh giá như thế nào về nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh trên đàn GSGC ở tỉnh ta?

Ông Võ Trọng Phước: Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT), từ đầu năm đến nay, dịch heo tai xanh, dịch lở mồm long móng (LMLM), dịch cúm gia cầm đã tái phát tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Thời điểm hiện nay, có 8 tỉnh gồm: Điện Biên, Kiên Giang, Khánh Hòa, Hậu Giang, Tây Ninh, Quảng Nam, Long An, Quảng Trị đang bùng phát dịch heo LMLM và dịch tai xanh.

Tại tỉnh ta, thời gian qua, tuy dịch bệnh chưa phát sinh nhưng qua kiểm tra 72 mẫu xét nghiệm lấy ngẫu nhiên từ các địa phương, ngành chức năng tỉnh đã phát hiện 24 mẫu dương tính với virut cúm gia cầm H5N1, chiếm trên 33%. Trong đó chợ thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông) là cao nhất, tiếp đó là chợ An Thạnh (thị xã Hồng Ngự), thấp nhất là chợ thành phố Cao Lãnh...

Trong khi đó, trên nhiều cánh đồng, lúa đông xuân thu hoạch xong, nhiều nơi cho nước vào ruộng cũng là thời điểm nhiều đàn vịt chạy đồng từ khắp các nơi đổ về, ngoài ra người chăn nuôi cũng đang nhập con giống để tái đàn sau dịp Tết Nguyên đán... làm cho việc tái phát dịch bệnh GSGC rất dễ xảy ra. Đáng lưu ý là dịch bệnh heo tai xanh tại tỉnh Long An và Campuchia hiện đang diễn biến rất phức tạp, đây là tỉnh gần với tỉnh ta nên nguy cơ lây lan dịch bệnh, đe dọa đến đàn heo trong tỉnh là rất cao.

PV: Trước tình hình dịch bệnh GSGC diễn biến phức tạp, Chi cục Thú y đã triển khai các biện pháp gì để phòng ngừa, ngăn chặn?

Ông Võ Trọng Phước: Trước tình hình dịch bệnh trên đàn GSGC đang có chiều hướng lây lan ra diện rộng, Chi cục Thú y tỉnh đã có công văn yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn GSGC. Tổ chức chuẩn bị nguồn vắc-xin, vật tư thú y để thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2013, thời gian thực hiện đến hết tháng 3.

Bên cạnh đó, yêu cầu lực lượng Thú y tăng cường kiểm tra, kiểm soát 24/24 giờ hàng ngày tại Trạm kiểm dịch động vật, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vận chuyển GSGC và các sản phẩm từ GSGC không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan Thú y ra vào tỉnh. Nếu phát hiện các đối tượng vận chuyển gia cầm sống và các sản phẩm gia cầm từ các địa phương khác ra vào tỉnh mà không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y, ngành chức năng sẽ xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Đối với đàn vịt chạy đồng, Chi cục yêu cầu các Trạm kiểm dịch địa phương kiểm tra việc thực hiện quy định tiêm phòng cúm cho đàn gia cầm . Khi chuyển sang đồng khác phải xuất trình sổ tiêm phòng cho cán bộ thú y địa phương giám sát. Nếu đàn vịt nào chưa tiêm phòng, buộc phải quản lý để tiêm phòng đầy đủ và cách ly trước khi cho tái đồng trở lại.

Chi cục Thú y cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi tích cực thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc sát trùng chuồng trại, khuyến cáo người chăn nuôi mua con giống đảm bảo có nguồn gốc và hợp tác với cơ quan Thú y trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chi cục cũng vận động các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm việc tiêu độc, sát trùng môi trường nuôi; thường xuyên giám sát, phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh về Chi cục để có biện pháp xử lý kịp thời.

PV: Để công tác tiêm phòng cho đàn GSGC đạt kết quả tốt, Chi cục Thú y có sự chuẩn bị như thế nào về nguồn vắc-xin để cung ứng kịp thời cho các địa phương triển khai tiêm phòng?

Ông Võ Trọng Phước: Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên GSGC, ngay từ đầu năm, Chi cục cũng đã làm việc với các đơn vị kinh doanh thuốc thú y để tạm ứng trước 3 triệu liều vắc-xin cúm gia cầm và gần 14.000 lít Benkocid cấp phát cho các trạm thú y huyện, thị xã, thành phố để cung cấp cho người chăn nuôi cũng như phun xịt tiêu độc khử trùng ở những nơi công cộng, chuồng trại... đảm bảo tiêm phòng đúng thời gian quy định.

Hiện Chi cục Thú y đã tiếp nhận đủ nguồn kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm do UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời đã tổ chức cung ứng cho các địa phương đủ lượng văc-xin tiếp tục hoàn thành tiêm phòng đợt 1 năm 2013 trong tháng 3, đợt 2 sẽ triển khai từ tháng 6 đến tháng 9/2013. Ngoài ra, Chi cục có công văn yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì công tác phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng trại, tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh để có biện pháp phòng, chống kịp thời.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn