Tiến tới hợp tác với tỉnh Ibaraki về các sản phẩm thế mạnh

Cập nhật ngày: 24/09/2014 06:57:42

Ngày 23/9/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng cùng các ngành hữu quan có buổi làm việc với Công ty DI (Nhật Bản) về phương hướng hợp tác với tỉnh Ibaraki. ID là công ty trung gian gắn kết sự hợp tác giữa Đồng Tháp và tỉnh Iparaki thông qua tìm hiểu các sản phẩm thế mạnh hợp tác của 2 tỉnh.


Quang cảnh buổi làm việc

Theo đó, Đồng Tháp muốn hợp tác với Ibaraki trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt đối với các sản phẩm thế mạnh như: cá tra, lúa gạo, hoa kiểng, xoài. Theo Công ty DI, Ibaraki có thể hợp tác với Đồng Tháp về lúa gạo và cá tra vì địa phương này có nhiều công ty có thế mạnh về thủy sản. Riêng lĩnh vực lúa gạo, Ibarki sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, phương pháp canh tác...

Phía Đồng Tháp cũng bày tỏ mong muốn hợp tác không chỉ với tỉnh này mà có thể mở rộng biên độ với các địa phương, doanh nghiệp khác có nhiều tiềm năng. Ngoài ra, cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, xuất khẩu lao động cũng là một trong những nội dung mà Đồng Tháp quan tâm.

Sau khi chia sẻ thêm thông tin về những vấn đề liên quan cũng như phương hướng hợp tác của Đồng Tháp với Ibaraki, Công ty DI hứa sẽ hỗ trợ cho Đồng Tháp tìm kiếm đối tác phù hợp không chỉ dừng lại tỉnh Ibaraki.

Theo dự kiến, ngài Thống đốc Hashimoto và các doanh nghiệp tỉnh Ibaraki sẽ có chuyến thăm Đồng Tháp vào đầu tháng 10/2014...

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn